Inter Milan ra giá tiễn “nhà vô địch EURO” sang Monaco

11:35 Chủ nhật 04/08/2019

TinTheThao.com.vnTuyến giữa trở nên chật chội và HLV Antonio Conte cần phải tìm cách thanh lý những cái tên đã không còn nằm trong kế hoạch.

Sau 1 mùa giải không thành công, Inter Milan đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng nhằm cạnh tranh sòng phẳng với Juventus trong cuộc đua giành Scudetto và tiến xa hơn ở đấu trường UEFA Champions League. Tính đến thời điểm hiện tại, sân Giuseppe Meazza đã mở cửa chào đón 5 tân binh là Lucien Agoume, Diego Godin, Stefano Sensi, Nicolo Barella và Valentino Lazaro.

Trong số này, có đến 3 tiền vệ trung tâm. Do đó, tuyến giữa của Inter Milan đang trở nên chật chội. Bên cạnh Nicolo Barella, Stefano Sensi và Lucien Agoume, trong tay HLV Antonio Conte còn có đến 7 tiền vệ trung tâm khác là Radja Nainggolan, Joao Mario, Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Borja Valero.

Monaco mua Joao Mario - Bóng Đá

 Joao Mario trên đường rời Inter Milan.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Inter Milan cần phải thanh lý những “người thừa”. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Radja Nainggolan sẽ chuyển đến Cagliari. Joao Mario cũng phải ra đi để có cơ hội ra sân nhiều hơn nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới. Gần đây, anh đã từ chối lời mời của Brighton & Hove Albion.

AS Monaco cũng đang muốn có sự phục vụ của Joao Mario. Đội bóng Công quốc dự kiến sẽ bỏ ra 20 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Inter Milan muốn nhận được số tiền lên tới 25 triệu euro thì mới đồng ý để Joao Mario ra đi.

*Những pha bóng kĩ thuật của các cầu thủ Inter Milan:

Faro | 10:50 04/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục