Ibra rất tốt nhưng Solsa sẽ không tự tát vào mặt mình

20:15 Thứ năm 29/08/2019

TinTheThao.com.vnMan United đang thiếu một thủ lĩnh nơi phòng thay đồ, một người lĩnh xướng hàng công và một người có thể truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ. Zlatan ibrahimovic có đủ cả.

Dù chỉ chơi cho Manchester United hai mùa giải và HLV của Quỷ đỏ bây giờ không còn là Jose Mourinho nhưng tâm tình của Zlatan Ibrahimovic vẫn đặt nặng cho nửa đỏ thành Manchester. Thậm chí nếu đội bóng nước Anh cần, anh sẽ có mặt tại đây ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Liệu HLV Ole Gunnar Solskjaer có đón nhận tấm thịnh tình này? Bởi dù sao thực tế thì đội bóng của ông cũng đang gặp khó.

“Tôi vẫn có thể chơi bóng dễ dàng ở Premier League. Nếu Man United cần tôi, tôi sẽ có mặt.” Đó là những lời phát biểu mới nhất của ngôi sao cá tính người Thụy Điển về đội bóng mà anh từng chơi ở đây vào mùa giải 2016/17, 2017/18. Vốn nổi tiếng là người đã nói là làm thì chúng ta có thể hiểu đây là lời thật lòng, là câu thả thính của Zlatan với Man United, với Solskjaer.

 - Bóng Đá

Ibrahimovic trong màu áo Man United.

Nghiêm túc mà nói, nếu có Ibrahimovic trong đội hình, Solskjaer có thể thu về 4 cái lợi.

Thứ nhất, Zlatan Ibrahmovic sẽ là bổ sung tuyệt vời cho hàng công vốn đang bị nghi ngờ của Quỷ đỏ. Tuy sắp bước sang tuổi 38 nhưng chàng tiền đạo nổi tiếng này vẫn đang ghi bàn đều đặn tại giải Nhà nghề Mỹ. Tuy giải đấu này không thể so với Ngoại hạng Anh nhưng với một người xuất thân từ đấu võ như Zlatan thì anh hoàn toàn đủ thể lực để tiếp tục chơi bóng ở Anh.

Thứ hai, với cá tính mạnh của mình, Ibra sẽ giúp cho phòng thay đồ Old Trafford trật tự hơn. Hiện tại, không một ngôi sao nào có tiếng nói đủ áp đảo tất cả bởi họ đều thiếu cá tính và mạnh mẽ, thứ từng làm nên thương hiệu cho những đội trưởng vĩ đại tại Man United như Roy Keane hay Wayne Rooney. Nhưng với Ibra, anh có thừa điều này.

 - Bóng Đá

Nhưng liệu giờ anh có thích hợp chơi cho Quỷ đỏ?

Thứ ba, kinh nghiệm trận mạc phong phú của tiền đạo người Thụy Điển từng kinh qua Serie A, La Liga, Ligue 1 và Premier League sẽ giúp ích cho các cầu thủ trẻ Man United rất nhiều. Rõ ràng những Mason Greenwood hay Marcus Rashford sẽ học được các kỹ năng từ Ibrahimovic - người ghi hàng trăm bàn thắng khi chơi cho Juventus, Inter Milan, Barcelona, PSG hay Man United.

Thứ tư, giá trị chuyển nhượng và mức lương của Ibra chắc chắn không quá cao nên hoàn toàn nằm trong khả năng của Quỷ đỏ nên họ quyết tâm đẩy nhanh thương vụ này ngay mùa đông tới.

Tuy nhiên, nếu chiêu mộ ngôi sao đã gần 40 tuổi này thì Ole Gunnar Solskjaer đã tự tát vào mặt mình.

Đã rất nhiều lần, chiến lược gia người Na Uy nói rằng ông muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mùa này Man United của Solsakjaer là một trong những đội ra sân có độ tuổi trung bình thấp nhất Ngoại hạng Anh. Bên cạnh những Anthony Martial hay Marcus Rashford thì Daniel James, Scott McTominay, Mason Greenwood cũng thường xuyên được trao cơ hội.

 - Bóng Đá

Man United từng từ chối cơ hội có được Bale hay Perisic.

Đáng nói trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United đã thẳng thừng từ chối cơ hội có được những Ivan Perisic (Inter Milan) hay Gareth Bale (Real Madrid) - những ngôi sao mà họ từng thèm khát nhiều năm qua - bởi lý do các cầu thủ này đã không còn thuộc dạng “trẻ” như HLV Solskjaer mong muốn. Bây giờ nếu quay sang mang về một “lão tướng” gần 40 tuổi thì Solskjaer và Man United khác nào làm trò cười cho báo giới?

Mặt khác, cứ cho là Zlatan Ibrahimovic còn sung sức và Solsa chấp nhận anh thì việc ngôi sao người Thụy Điển về lại Old Trafford không phải không gây ra những hiệu ứng không tốt. Dễ thấy nhất chính là vị trí của các cầu thủ trẻ đang đảm trách trên hàng công của Quỷ đỏ như Rashford, Martial hay Greenwood sẽ bị áp lực. Chưa biết họ sẽ học hỏi được gì nhưng điều trước mắt họ sẽ có tâm lý mình đang bị chiếm vị trí. Điều này rõ ràng không tốt chút nào.

 - Bóng Đá

Trong tay Solsa vẫn còn những hạt nhân trẻ đầy tiềm năng.

Hơn nữa nghiêm túc mà nói hàng công của Quỷ đỏ bây giờ không phải là quá kém. Chẳng phải tự nhiên mà Solsa dám đẩy đi Romelu Lukaku rồi Alexis Sanchez bởi những ngôi sao trẻ như Rashford, Martial hay Greenwood có thể mang đến nhiều sự khác biệt. Tất nhiên đừng đem so sánh họ với Firmino - Salah - Mane của Liverpool bởi đây là những viên ngọc thô đang trong quá trình mài giũa. Nhưng tiềm chất của họ là khó biết ở một giới hạn hẹp nào đó. Họ có thể trở thành những chân sút hàng đầu khi có sự hỗ trợ và đủ thời gian cũng như cơ hội rèn luyện. Solskjaer đang làm tất cả những gì ông cho là tốt nhất cho họ. Có thể họ chưa làm người ta thỏa mãn nhưng mùa giải còn dài nên chưa nói trước được rằng họ đã thất bại. Trong trường hợp cấp bách, Man United vẫn có thể gắng chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông để nâng cấp đội hình chứ không nhất thiết phải trông chờ vào lòng cứu giá của ngôi sao đã 38 tuổi.

 - Bóng Đá

Ibra là quá khứ của Mourinho còn Solskjaer phải hướng tới tương lai.

Tại Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic có một chỗ đứng nhất định. Nhưng đây là Man United của một HLV trẻ đang cố xây dựng lại một hình ảnh Quỷ đỏ trẻ trung để hướng đến tương lai chứ không quay về nhìn lại quá khứ. Zlatan rất tốt, ngày xưa và có thể bây giờ vẫn vậy đối với Man United. Nhưng con đường Solsa đang chọn không có chỗ cho cái quay đầu bấu víu vào những gì thuộc về quá khứ.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 19:35 29/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục