Hwang Chul Soon và những người bạn nổi tiếng trong giới thể hình Hàn Quốc

08:15 Thứ tư 04/04/2018 | 1

TinTheThao.com.vnDưới đây là những cái tên đình đám, có tiếng nói và đã đạt những danh hiệu cao quý trong các cuộc thi lớn về thể hình tại Hàn Quốc và thế giới.

Hwang Chul Soon là một cái tên đã được Tinthethao nhắc tới trong số trước, anh rất nổi tiếng trong làng thể hình Hàn Quốc. Ngay từ trẻ, anh đã có ý định sẽ tranh tài ở các giải của Mỹ, nơi tập trung những lực sĩ hàng đầu chứ không chỉ thi đấu ở trong nước. Năm 2009, anh đã thi đấu giải chuyên nghiệp đầu tiên là US Musclemania và nhận được giải nhì hạng nhẹ. Tập luyện điên cuồng nhưng đầy khoa học, 3 năm sau anh đã giành được ngôi vị Quán quân hạng nặng. Chul Soon được gán biệt danh là "Hulk Hàn Quốc", với 345000 follower trên Instagram.

C0mQTSVW8AAm-jM

 

Kang Kyung Won là một trong số huyền thoại của làng thể hình xứ kim chi. Anh vô địch giải Mr Korea vào năm 1999. VĐV sinh năm 1973 này đã có vợ con, luôn duy trì thi đấu cho đến tận hôm nay. Ở giải thể hình quốc gia mùa xuân, Kyung Won đã giành chiến thắng hơn 15 năm liền.

2

 

Gương mặt khả ái của Yeon Woo Jhi không tương xứng chút nào với thân hình lực lưỡng như một người đàn ông của cô. Bởi thế nếu chỉ xem Woo Jhi qua hình ảnh, nhiều người quả quyết đây là sản phẩm photoshop. Thế nhưng đây lại là sự thật. Woo Jhi là một VĐV thể hình có tiếng ở Hàn Quốc. Cô đã thắng nhiều giải thưởng lớn, nổi bật nhất là Arnold Classic năm 2014 ở châu Âu.

3

 

Son Young Joo sinh ra tại đảo Jeju. Thành công nhất của anh đến ở năm 2005 khi vô địch giải Tournament of Champions. Anh có bằng chuyên nghiệp của IFBB (Liên đoàn thể hình quốc tế).

4

 

Seong June Choi là tên tuổi đang lên của làng thể hình Hàn Quốc. Anh chưa có cơ thể như "quái vật" tương tự các đàn anh nhưng khá nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai. Anh xuất hiện trong giải Musclemania Korea 2015 và Mr. Olympia Physique 2015 nhưng không đoạt giải.

5

 

Park Ki Seok vô địch giải Mr. Korea 2013 và nổi tiếng từ đó. Anh bắt đầu thi đấu từ năm 2005, về thứ ba cuộc thi thể hình quốc gia, hạng cân dưới 75kg. 3 năm sau, anh lại về ba ở giải này, hạng cân 80kg. Phải đến năm 2010, Park Ki Seok mới vô địch giải ở hạng cân 90kg.

6

 

Kyoung Yun Nam là lực sĩ thể hình nổi tiếng, tranh tài ở hạng nhẹ, dưới 75kg. Anh từng vô địch giải thể hình châu Á 2014 và vô địch giải thế giới năm 2013 và 2014. Đến năm 2015, Kyoung Yun Nam đạt bước tiến lớn khi vô địch giải Mr Korea 2015.

7

 

Lee Seung Cheol được xem là lực sĩ thể hình to nhất Hàn Quốc . Ông chỉ cao 1m77 nhưng nặng đến 105 kg. Năm 2014 ông vô địch giải Arnold Classic Asia, và sau đó nỗ lực lấy bằng chuyên nghiệp của IFBB.

8

 

Kim Jun Ho là lực sĩ thể hình đầu tiên của Hàn Quốc đạt cấp chuyên nghiệp của IFBB. Ông từng thi đấu bên cạnh những tên tuổi lớn của thế giới như Flex Lewis, Jose Raymond và Hide Yamagishi. Jun Ho là tên tuổi lớn, đã thi đấu hơn 3 thập kỷ. Ông bắt đầu sự nghiệp thể thao năm 16 tuổi và đã có danh hiệu 2 năm sau đó. Năm 1991, ông đã giành quán quân Mr. Korea ở tuổi 21.

9

 

Bảo Nhi - TinTheThao.com.vn - TTVN | 11:07 03/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục