Đây quả là một ngày buồn của Los Blancos khi một trong những chân sút lừng danh của họ đã qua đời. Cựu ngôi sao của Celta Vigo đã có 5 năm gắn bó với Real trong khoảng thời gian 1948- 1953 trước khi gia nhập Deportivo La Coruna bởi bị từ chối đề nghị kí tiếp hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.
Trong suốt quãng thời gian này, Los Blancos không giành được danh hiệu lớn nào, tuy nhiên Pahino vẫn đi vào lịch sử của đội bóng khi trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất với 2 lần danh hiệu vua phá lưới La Liga mùa 1947-48 với 23 bàn thắng trong màu áo Celta de Vigo và mùa 1951-52 với 28 bàn khi chơi cho Real. Ông đã ghi được 124 bàn cho “Kền kền trắng” sau 144 lần ra sân
Pahino cũng 3 lần được chơi bóng trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha. Ông chấm dứt sự nghiệp vào năm 1957 tại Granada.
Pahino qua đời ở tuổi 89- Ảnh Internet |
Trong suốt quãng thời gian này, Los Blancos không giành được danh hiệu lớn nào, tuy nhiên Pahino vẫn đi vào lịch sử của đội bóng khi trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất với 2 lần danh hiệu vua phá lưới La Liga mùa 1947-48 với 23 bàn thắng trong màu áo Celta de Vigo và mùa 1951-52 với 28 bàn khi chơi cho Real. Ông đã ghi được 124 bàn cho “Kền kền trắng” sau 144 lần ra sân
Pahino cũng 3 lần được chơi bóng trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha. Ông chấm dứt sự nghiệp vào năm 1957 tại Granada.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
K.Đ |
00:00 30/11/-0001