Hủy diệt đồng hương, Nadal thẳng tiến vào vòng 3 Monte Carlo

00:59 Thứ năm 18/04/2019

TinTheThao.com.vnRafael Nadal cho thấy một sức mạnh đáng sợ trên mặt sân sở trường ngay trong ngày ra quân ở Monte Carlo Masters 2019 bằng chiến thắng 2-0 trước đồng hương Roberto Bautista Agut.

Trong quá khứ Rafael Nadal chỉ mới 2 lần chạm trán Roberto Bautista Agut và đều giành chiến thắng. Vì vậy ở trận đấu vào tối qua 17/04 (giờ Việt Nam) rất ít người nghĩ đến một kết quả bất ngờ.

Rafael-Nadal-01

 Rafael Nadal ra quân thuận lợi ở Monte Carlo Masters 2019.

Quả thật, trở về mặt sân đất nện quen thuộc, Rafael Nadal vẫn cho thấy một sức mạnh khủng khiếp. Ngay trong set 1, nhà đương kim vô địch đã cho thấy lý do anh vẫn được gọi là ông vua sân đất nện dù đã bước sang tuổi 32. Nadal dễ dàng giành 2 break để vươn lên dẫn 5-0. Tay vợt số 2 thế giới chỉ cho người đồng hương Bautista Agut có được 1 bàn danh dự trước khi khép lại ván đầu sau 33 phút thi đấu.

Rafael-Nadal-05

 Bautista Agut không phải là đối thủ xứng tầm trước Nadal.

Roberto Bautista Agut đã nỗ lực nhiều hơn trong ván 2. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng giúp tay vợt đang đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng ATP cải thiện được kết quả. Bautista Agut để thua bàn giao bóng ngay game đầu tiên sau 3 cơ hội break point của Nadal. Tay vợt 31 tuổi giữ lại được game giao bóng tiếp theo và suýt nữa tạo nên bất ngờ khi có tới 3 cơ hội giành break ở game 4 nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Đó cũng là tất cả những gì tốt nhất mà Bautista Agut có thể làm trước tay vợt sở hữu kỷ lục 11 lần vô địch Monte Carlo.

Nhà ĐKVĐ càng chơi càng hay, anh giành liên tiếp 2 break nữa để khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 2-0 (6-1; 6-1) sau chỉ 1 giờ 17 phút. Kết quả này đưa Nadal vào vòng 3 gặp Grigor Dimitrov. Cựu số 9 thế giới đánh bại Jan-Lennard Struff 2-0 (7-6; 6-4) ở trận đấu cùng giờ.

Rafael-Nadal-04

 Nadal khẳng định sức mạnh của ông vua sân đất nện.

Một số kết quả đáng chú ý khác của ngày thi đấu chiều tối qua 17/04. Hạt giống số 3 Alexander Zverev giành chiến thắng 2-0 (6-1; 6-4) trước tay vợt 18 tuổi Felix Auger Aliassime. Đối thủ của tay vợt 21 tuổi người Đức ở vòng 3 là hạt giống số 13, Fabio Fognini. Tay vợt hạng 18 thế giới vượt qua vòng 2 không tốn 1 giọt mồ hôi nhờ đối thủ của anh, Gilles Simon bỏ cuộc. Hạt giống số 4, Dominic Thiem cũng thuận lợi điền tên mình vào vòng 3 sau thắng lợi 2-0 (6-1; 6-4) trước Martin Klizan. Daniil Medvedev cũng chỉ mất 1 giờ 13 phút để hạ gục Radu Albot ở trận đấu sớm nhất trong ngày.

Bất ngờ đáng chú ý nhất là việc hạt giống số 5 của giải Nishikori Kei nhận thất bại 0-2 (5-7; 4-6) trước đối thủ kém tên tuổi Pierre-Hugues Herbert.

Rafael-Nadal-10

 

Rafael-Nadal-11

 

Nam Thành | 00:20 18/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục