"Hòn đá tảng" chấn thương dài hạn, Bayern hay tuyển Đức "khóc" nhiều hơn?

21:12 Thứ hai 21/10/2019

TinTheThao.com.vnCả Bayern Munich và đội tuyển Đức sẽ gặp phải thiệt hại khi Niklas Sule chấn thương.

Mới đây, Bayern Munich đã chính thức xác nhận mất Niklas Sule vì anh bị đứt dây chằng chéo trước bên đầu gối trái. Chấn thương này khiến trung vệ người Đức phải ngay lập tức lên bàn mổ và cần thời gian từ 8 đến 10 tháng bình phục. Đó rõ ràng là tin trời giáng dành cho Bayern Munich bởi họ gần như mất cựu sao Hoffenheim trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

 Sule gặp chấn thương nghiêm trọng.

Ngoại trừ "Hùm xám" ra, đội tuyển Đức cũng đối diện với nỗi lo nhất định. Thời gian qua Sule được xem là trụ cột của "Cỗ xe tăng" và rất được lòng HLV Joachim Low. Nếu thời hạn dưỡng thương của ngôi sao sinh năm 1994 đúng như phía Bayern xác nhận, Low sẽ mất Sule cho chiến dịch EURO 2020. Cả Bayern và tuyển Đức đều nhận thiệt hại từ sự cố đáng tiếc này. Nhưng giữa 2 tập thể này, ai mới chịu tổn thất nghiêm trọng hơn?

Khi biết tin Sule nghỉ thi đấu dài hạn, trang chủ Bundesliga nhanh chóng đưa ra bản danh sách các cầu thủ có thể đá trung vệ gợi ý cho HLV Niko Kovac. Mùa hè vừa rồi, gã khổng lồ xứ Bavaria đã chiêu mộ 2 hậu vệ đa năng là Lucas Hernandez và Benjamin Pavard. Vì lẽ đó, bộ đôi vô địch World Cup này với sở trường là trung vệ sẽ giúp Kovac đỡ đau đầu.

Ngoài ra, 2 công thần thất sủng là Jerome Boateng và Javi Martienz sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Cái tên cuối cùng là Lukas Mai, sao trẻ mới 19 tuổi được ban lãnh đạo Bayern đánh giá rất cao và vừa được ký hợp đồng mới.

 Kovac có nhiều phương án chất lượng thay thế Sule như Hernandez.

Như vậy, liệt kê sơ sơ, nhà ĐKVĐ Bundesliga có sẵn 5 phương án trám vào vai trò của Sule ngay tại trung tâm hàng thủ. Điều này vẫn còn chưa kể đến việc Bayern sẵn sàng chi tiền mua trung vệ vào mùa đông tới nếu các cái tên kể lại thi đấu dưới kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Đức chẳng dư dả nhân sự như Bayern. Trong đợt triệu tập tháng 10, bão chấn thương đã càn quét đội hình tuyển Đức khiến ông thiếu đi sự phục vụ của Matthias Ginter, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Niklas Stark. Điều đó khiến Low lần đầu gọi tên Robin Koch của Freiburg cũng như trao suất đá trung vệ cho Emre Can.

 Low có lý do đau đầu hơn Kovac khi Sule chấn thương.

Song, 2 cái tên này chưa thể khiến NHM yên tâm bởi Koch vẫn còn là dấu hỏi khi vừa mới lên ĐTQG. Trong khi đó, cầu thủ thuộc biên chế Juventus trở thành tội độ do nhận thẻ đỏ ở trận đấu gặp Estonia.

Rõ ràng, Die Mannschaft đang gặp khó hơn hẳn nếu so với Bayern. Trong bối cảnh các trung vệ cứ tiếp tục chấn thương như hiện tại, tuyển Đức sẽ rất khốn đốn bởi họ chẳng phải Bayern để thực hiện thương vụ chuyển nhượng. Đây sẽ là bài toán khó chờ Low tìm lời giải trước khi bước vào EURO 2020. 

Video Lewandowski ghi bàn cho Bayern:

Lữ Phong | 20:40 21/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục