Hơn 100 triệu USD để Việt Nam đăng cai 2 giải thể thao

08:11 Thứ bảy 04/04/2015

VN đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2016 với kinh phí khoảng từ 15 - 17 triệu USD và đang chờ ý kiến của Chính phủ về việc đăng cai SEA Games 31 năm 2021 với kinh phí dự trù gần 100 triệu USD.

Hơn 100 triệu USD để VN đăng cai 2 giải thể thaoVN được trao quyền đăng cai Asian Beach Games 2016 - Ảnh: T.K

Sau lần đầu tiên tổ chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà năm 2009, ABG 5 là sự kiện thể thao tầm châu lục thứ 2 mà VN đứng ra đăng cai với sự tham dự của khoảng 2.500 HLV, VĐV thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 1.000 quan chức, khách mời, trọng tài. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN (VOC), cho biết: “Từ ngày 26 - 28.4 tới đây, lãnh đạo Hội đồng thể thao châu Á - OCA sẽ sang VN kiểm tra tình hình chuẩn bị cũng như quyết định số lượng môn tại đại hội. Thời điểm này, VN dự kiến tổ chức 12 môn và có thể OCA sẽ đưa thêm 2 môn khác nữa”.

Theo kế hoạch ban đầu, VN sẽ tổ chức tại 3 địa điểm Nha Trang, Bình Thuận và Đà Nẵng nhưng vì một số lý do khách quan, OCA đã quyết chọn Đà Nẵng. Ông Giang nói: “Công tác chuẩn bị của Đà Nẵng tương đối tốt. Vì việc tổ chức các môn bãi biển khá gọn nhẹ nên điều kiện về cơ sở vật chất cũng không cần quá cầu kỳ. Kinh phí tổ chức đại hội đã được Chính phủ phê duyệt vào khoảng 15 - 17 triệu USD. VN sẽ cạnh tranh với Indonesia để có thể đứng vị trí thứ 3 và hai vị trí đầu nhiều khả năng sẽ thuộc về Trung Quốc, Thái Lan”.

Liên quan đến sự kiện thể thao khác tầm khu vực, ngành thể thao đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ về việc đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021. Được biết, một lãnh đạo cao cấp đang muốn Hà Nội đứng ra đăng cai như SEA Games 22 năm 2003 vì Hà Nội đã có đầy đủ cơ sở vật chất. Tuy nhiên, VOC lại có nguyện vọng lấy TP.HCM làm nơi đăng cai chính và Hà Nội sẽ làm nơi “chia lửa” một số môn.

Ông Giang phát biểu: “TP.HCM là đô thị lớn thứ nhì VN, là thành phố đông dân nhất với 10 triệu người và cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của VN. Vì thế, nếu TP.HCM được chọn đăng cai cũng là phù hợp. Trước đây, VOC cũng từng đề xuất TP.HCM đứng ra tổ chức SEA Games và Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc dự kiến được hoàn thiện trên diện tích khoảng 300 ha. Nhưng vì dự án xây dựng bị chậm lại nên mảnh đất này đang bị lấn chiếm khoảng 160 ha, vô cùng lãng phí”.

Ông Giang cho biết thêm: "Khoản tiền để đăng cai SEA Games 2021 vào khoảng 2.000 tỉ đồng (tương đương gần 100 triệu USD, gần bằng 1/3 khoản tiền mà VN từng dự kiến tổ chức ASIAD 18 và thấp hơn con số 3.000 tỉ đồng mà An Giang định chi tổ chức Đại hội TDTT lần thứ 7 năm 2018 - PV). Ngày 4.6 tới, VN sẽ phải có câu trả lời chính thức tại phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á diễn ra ở Singapore. VOC rất mong muốn Chính phủ chấp nhận cho VN đứng ra nhận đăng cai SEA Games 28”.

Lan Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục