Hoàng Xuân Vinh trích tiền thưởng gây quỹ từ thiện

14:17 Thứ năm 01/09/2016

Xạ thủ vừa giành huy chương vàng Olympic 2016 trích 10.000 USD (khoảng 220 triệu đồng) để xây dựng quỹ từ thiện mang tên "Vinh quang và sự biết ơn".

Hoàng Xuân Vinh giành 1 huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi 10 m, 1 huy chương bạc nội dung súng ngắn hơi 50 m tại Olympic 2016. Ảnh: Internet.

Nửa tháng sau khi trở về từ Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh và HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung quyết định thực hiện một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương đất nước.

Cụ thể, xạ thủ sinh năm 1974 cùng với HLV của mình - chị Nguyễn Thị Nhung đã xây dựng 1 quỹ trình từ thiện với tên gọi "Vinh quang và sự biết ơn". Trong đó, Hoàng Xuân Vinh đóng góp 10.000 USD (220 triệu đồng) để gây quỹ cho chương trình. HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cũng tham gia với số tiền 50 triệu đồng.

Quỹ từ thiện "Vinh quang và sự biết ơn" nhằm giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương như: Quảng Trị, Bình Định, Hải Phòng, huyện Đông Anh (Hà Nội) và một số nơi khác.

Ngoài việc tặng quà và hỗ trợ tiền mặt, Hoàng Xuân Vinh có ý tưởng dùng quỹ từ thiện để thực hiện chương trình Nồi cháo nhân ái. Chương trình này sẽ diễn ra trong 1 năm, kể từ trước Tết Nguyên Đán 2017 tại Quảng Trị - nguyên quán của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Hoàng Xuân Vinh muốn chia sẻ niềm vui của mình tới nhiều người. Ảnh: Internet.

Trên bảng xếp hạng tháng 9 của Liên đoàn bắn súng Thế giới, Hoàng Xuân Vinh đã có bước tiến vượt bậc, giành vị trí số 1 nội dung 10 m súng ngắn hơi.

Trước Olympic, xạ thủ Wu Felipe Almeida (Brazil) mới là người đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới nội dung này, lúc đó Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 6.

Viên đạn cuối cùng trúng mốc 10,7 điểm không chỉ mang về huy chương vàng cho Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016, nó còn giúp anh chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng thế giới ở nội dung 1m súng ngắn hơi. Cụ thể, Hoàng Xuân Vinh giành 4.289 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Wu Felipe Almeida xếp sau chỉ có 4.107 điểm tích lũy.

Ở nội dung 50 m súng ngắn hơi, tấm huy chương bạc Olympic giúp Hoàng Xuân Vinh tăng 18 bậc, từ đứng thứ 20 vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới tháng 9/2016.

Đứng đầu bảng xếp hạng là xạ thủ Hàn Quốc Jin Jongoh - người giành chiến thắng trước Hoàng Xuân Vinh để giành huy chương vàng nội dung 50 m súng ngắn hơi ở Olympic 2016.

Tùng Lê | 11:31 01/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục