Hoàng Vũ Samson, Hà Minh Tuấn và những giải pháp cho hàng công ĐT Việt Nam

10:28 Thứ sáu 24/05/2019

TinTheThao.com.vnTrước thềm King's Cup 2019, một trong những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo đau đầu chính là hàng công khi các chân sút đang gặp khó khăn.

ĐT Việt Nam trước thềm King's Cup 2019 đang đối mặt với những vấn đề nan giải. Đầu tiên là ở hàng phòng ngự khi Duy Mạnh dính chấn thương và vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự giải đấu trên đất Thái. Tiếp theo là những sự lựa chọn ở vị trí thủ môn khi Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Tiến Dũng chưa có được phong độ cao nhất trong khi Nguyên Mạnh, Văn Công đang thi đấu rất ổn định. Và một vấn đề nan giải cũng không kém phần quan trọng chính là nhân sự trên hàng công, cụ thể hơn là vị trí tiền đạo cắm.

Các chân sút lận đận, giải pháp nào cho hàng công ĐT Việt Nam tại King's Cup? - Bóng Đá

 Anh Đức có dấu hiệu chững lại trong những vòng đấu gần đây.

Hiện tại, các chân sút nội vẫn đang đối mặt với những khó khăn nhất định vì nhiều lý do khác nhau. Lão tướng Anh Đức sau thời gian thi đấu thăng hoa cùng B.Bình Dương với 3 bàn thắng tại V-League lại đang có dấu hiệu chững lại khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong những trận đấu gần đây (trong đó có pha sút penalty hỏng ăn tại vòng đấu cuối AFC Cup 2019).

Chân sút trẻ Hà Đức Chinh vẫn chưa thể tìm lại chính mình và theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, tiền đạo gốc Phú Thọ đang nén đau để thi đấu khi SHB Đà Nẵng không còn phương án nào tối ưu hơn. Vua phá lưới nội V-League 2018 Nguyễn Tiến Linh cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương nên không thể đòi hỏi quá nhiều ở tiền đạo này.

Các chân sút lận đận, giải pháp nào cho hàng công ĐT Việt Nam tại King's Cup? - Bóng Đá

 Thầy Park có thể đưa Công Phượng đá trung phong cắm như tại Asian Cup 2019.

Ở thời điểm này, một trong những phương án khả dĩ nhất mà HLV Park Hang-seo có thể tính đến chính là tiếp tục sử dụng Công Phượng như tại VCK Asian Cup 2019 vừa qua. Với sự góp mặt của tiền đạo đang khoác áo Incheon United, ĐT Việt Nam sẽ rất lợi hại ở những pha phản công cũng như phối hợp nhỏ nhuyễn trung lộ. Tuy nhiên điểm hạn chế của cựu cầu thủ HAGL chính là khả năng tỳ đè và không chiến.

Nguyễn Văn Toàn cũng là gương mặt đáng chú ý với phong độ ổn định ở thời điểm hiện tại. Anh đang là cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại V-League. Nhưng việc xếp Văn Toàn đá trung phong cũng mang theo nhiều rủi ro khi vị trí sở trường của anh vẫn là đá dạt biên hoặc hộ công.

Một cái tên khác hoàn toàn đủ điều kiện để thầy Park cân nhắc đó chính là Hà Minh Tuấn. Với thể hình 1m80 và khả năng chơi tỳ đè, tốc độ tiền đạo của Quảng Nam có đủ tố chất của một trung phong cắm. Song hiệu suất ghi bàn của cầu thủ sinh năm 1991 lại không cao. Anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng cho đội chủ sân Tam Kỳ từ đầu mùa giải.

Các chân sút lận đận, giải pháp nào cho hàng công ĐT Việt Nam tại King's Cup? - Bóng Đá

 Trong tình thế hiện tại, việc cân nhắc trao cơ hội cho Hoàng Vũ Samson là hoàn toàn hợp lý.

Hoàng Vũ Samson cũng là ứng viên sáng giá khi anh chính là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất V-League hiện tại. Phong độ ổn định, kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng tự tạo cơ hội, Samson chính là mẫu trung phong mà bất kỳ HLV nào cũng ao ước. Tuy nhiên, anh vẫn phải chờ cái gật đầu từ VFF lẫn HLV Park Hang-seo vì chủ trương hạn chế gọi các cầu thủ nhập tịch đã được đưa ra từ sau thảm hoạ không hát quốc ca của thủ thành Phan Văn Santos.

Trước những giải pháp kể trên, HLV Park Hang-seo sẽ phải làm việc rất nhiều để chọn ra một phương án tối ưu cho hàng công ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Và với thói quen không ngại trao cơ hội cho những nhân tố mới, thầy Park chắc chắn sẽ mang đến những bất ngờ cho NHM cả nước ở vị trí tiền đạo cắm.

Đăng Huy | 08:04 24/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục