Hoàng Thiên đón giao thừa buồn tại Úc

11:12 Chủ nhật 22/01/2012

Tại giải quần vợt Australia Open 2012 dành cho các VĐV trẻ, tài năng trẻ số 1 Việt Nam đã sớm phải làm khán giả khi không thể vượt qua được vòng loại

Ở vòng loại, Hoàng Thiên là hạt giống số 2. Anh được miễn vòng loại đầu tiên. Đến vòng loại thứ 2, Hoàng Thiên vượt qua tay vợt của Mỹ Rhys Michel Johnson sau 2 set: 6-3, 7-5. Tuy nhiên đến vòng loại thứ cuối cùng, Hoàng Thiên đã thua ngược đối thủ chỉ được xếp là hạt giống số 13 ở vòng loại Ken Onishi sau 3 set: 7-5, 1-6, 3-6.

Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hoàng Thiên phải làm khán giải ở giải Úc mở rộng ở vòng loại thứ 3. Đây rõ ràng là điều thất vọng cho Hoàng Thiên bởi so với năm ngoái, năm nay Hoàng Thiên tiến bộ hơn về mọi mặt và được kỳ vọng cao. Bên cạnh đó, Hoàng Thiên còn có bước tiến ngoạn mục trên bảng xếp hạng khi đang đứng vị trí 71 thế giới.

Hoàng Thiên đã có giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2012 không thành công

Năm nay, Hoàng Thiên sẽ đón giao thừa tại Úc mà không có bố anh là Nguyễn Ngọc Minh bên cạnh. Ông Minh cho biết muốn Hoàng Thiên độc lập hơn trong mọi việc khi sắp chuẩn bị trở thành tay vợt nhà nghề vào năm tới. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hoàng Thiên phải ăn Tết trên đất khách quê người.

Theo kế hoạch, năm 2012, Hoàng Thiên sẽ tham dự 23 giải đấu gồm 6 Giải Men’s Futures và 17 Giải U18 ITF. Trong 17 giải U18 ITF, Hoàng Thiên sẽ tham gia cả 4 giải thuộc hệ thống Grand Slam trẻ và 3 giải nhóm A (trình độ tương đương với Grand Slam trẻ), các giải còn lại thuộc nhóm 1 và 2 dành cho các tay vợt trẻ mạnh thế giới.

Còn chi phí để Hoàng Thiên tham dự tất cả các giải trong năm 2012 dự tính là 6 tỷ đồng, cao hơn năm 2010 đến 1,5 tỷ đồng. Trong số 6 tỷ đồng thì có 500 triệu đồng được hỗ trợ từ TP HCM, số còn lại gia đình sẽ phải bỏ. Ngoài ra, để dọn đường cho Hoàng Thiên gia nhập làng quần vợt chuyên nghiệp khi qua tuổi 18, ông quyết định tài trợ 50.000 USD để Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đăng cai ba giải thuộc hệ thống nhà nghề ATP Men’s Future vào tháng 4 tới tại CLB Phú Thọ, CLB Hoàng Thiên và CLB Tanimex.

Với việc tổ chức ba giải này, Việt Nam sẽ nhận được 12 thẻ đặc cách vòng đấu chính và 12 thẻ đặc cách vòng loại các giải thuộc hệ thống Futures của ATP. Trong đó, Hoàng Thiên sẽ được nhận sáu thẻ đặc cách để đánh vòng chính ba giải tại Việt Nam và dùng ba suất còn lại thi đấu nước ngoài.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục