Hoa khôi bóng chuyền Đức khiến tuyển Trung Quốc chao đảo

20:14 Thứ tư 15/05/2019 | 1

Chân dài bóng chuyền tuyển Đức Louisa Lippmann có trận đấu bùng nổ trước đội bóng số 2 thế giới khi ghi tới 29 điểm trong trận cầu kịch tính kéo dài 5 set.

Louisa-Lippmann-01

 Tại giải bóng chuyền Montreux Volley Masters 2019 đang diễn ra tại Thụy Sĩ, đội tuyển Đức có trận đấu mở màn bảng B vào tối 14/5 gặp Trung Quốc, đội bóng số 2 thế giới. Mặc dù chỉ tham dự với đội hình 2, tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn.

Louisa-Lippmann-02

 Dù vậy, trong một ngày đối chuyền sinh năm 1994 tỏa sáng, tuyển Đức đã gây ra nhiều khó khăn cho các học trò của HLV An Jiajie. Sau khi để thua 2 set đầu, các cô gái Đức thi đấu bùng nổ ở phần còn lại của trận đấu.

Louisa-Lippmann-03

 Louisa Lippmann là đầu tàu ghi điểm. Đối chuyền cao 1,91 m này đã có tổng cộng 29 điểm và trở thành vận động viên ghi điểm nhiều nhất trận. Tuy nhiên, trước đội hình đồng đều của Trung Quốc, tuyển Đức không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại 2-3.

Louisa-Lippmann-04

 Năm 2013, Lippmann bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Đức khi mới 19 tuổi. Một năm sau đó, cô cùng tuyển Đức giành tấm HCV tại Montreux.

Louisa-Lippmann-05

 Với khuôn mặt khả ái cùng sự vui vẻ, hòa đồng, Lippmann nhanh chóng lấy được cảm tình của người hâm mộ bóng chuyền. 

Louisa-Lippmann-06

 Cô đang là niềm hy vọng của tuyển Đức tại các giải quan trọng sắp tới. Trong những mùa giải gần đây, Lippmann trở thành tay ghi điểm chủ lực của đội. Cô nhận danh hiệu vận động viên bóng chuyền của năm (2017) và cầu thủ xuất sắc tại giải vô địch quốc gia Đức năm 2018.

Louisa-Lippmann-07

 Ở cấp câu lạc bộ, cô gái 24 tuổi khoác áo đội Schweriner SC, góp công lớn giúp đội bóng này thống trị giải vô địch quốc gia Đức 3 mùa liên tiếp (2016-2018). Mùa giải năm nay, Lippmann đi tìm thử thách mới khi chuyển sang đội bóng Bisonte Firenze (Italy). Trước nhiều đối thủ mạnh, Lippmann và đồng đội chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 7 trong tổng số 13 đội.

Louisa-Lippmann-08

 Bận rộn với các giải đấu trong năm, Lippmann không có nhiều thời gian bên gia đình và người thân. Ngay sau Montreux Volley Masters, cô cùng tuyển Đức tham dự Volleyball Nations League, giải đấu quy tụ 16 đội bóng hàng đầu thế giới, khởi tranh từ 21/5.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 19:35 15/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục