HLV thứ 7 rời ghế nóng, V-League quá tàn khốc

23:26 Thứ tư 14/08/2019

TinTheThao.com.vnV-League 2019 đã lập kỷ lục thay tướng khi chứng kiến vị HLV thứ 7 từ nhiệm.

Mùa trước V-League chỉ có 3 câu lạc bộ đổi HLV trưởng. Đó là HLV Nguyễn Thành Công thay Phan Văn Tài Em (Sài Gòn FC), Hoàng Thanh Tùng thay Marian Mihail rồi đến lượt HLV Nguyễn Đức Thắng lên thế Hoàng Thanh Tùng tại Thanh Hóa, Vũ Quang Bảo đảm nhận ghế nóng của Đinh Hồng Vinh (Cần Thơ).

Nối tiếp truyền thống mùa trước, Thanh Hóa tiếp tục là tâm điểm của V-League khi liên tục đổi tướng giữa dòng. HLV Nguyễn Đức Thắng ra đi và được thay bằng ông Vũ Quang Bảo. Tuy nhiên, bầu Đệ mới đây tiếp tục “đạo diễn” cho sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo tại Thanh Hóa, HLV Mai Xuân Hợp từ tuyến trẻ được đôn lên dẫn dắt đội 1 chinh chiến tại V-League.

Như vậy đến thời điểm này đã có 6 đội bóng V-League 2019 đổi tướng gồm Becamex Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn thế Trần Minh Chiến, Lee Tae Hoon thay Dương Minh Ninh (HAGL), Vũ Hồng Việt lên thay Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam), Nguyễn Văn Dũng thế Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định), Nguyễn Hải Biên thay Lee Heung-sil (Viettel), Vũ Quang Bảo thế Nguyễn Đức Thắng rồi được thay bởi HLV Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa).

 - Bóng Đá

Vị thuyền trưởng Trần Minh Chiến là nạn nhân đầu tiên của "cối xay HLV" tại V-League 2019.

Thấy gì từ các trường hợp thay tướng tại V-League mùa này? Đầu tiên đó là sự tàn khốc của giải đấu cao nhất Việt Nam. 6/14 câu lạc bộ đã thay đổi HLV trưởng nhưng nếu tính thuần số lượng 7 HLV từ nhiệm, V-League đạt tỷ lệ gần 50% nhà cầm quân mất ghế. Con số này minh chứng rõ nét sức ép khủng khiếp từ yếu tố thành tích khiến lãnh đạo các đội bóng phải hành động quyết đoán nhằm đổi vận câu lạc bộ. Dù nói gì thì nói, kết quả phải được đặt lên hàng đầu. Đội bóng thất bại, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Bên cạnh đó, thực tế tại V-League còn chứng tỏ một điều, HLV ngoại, đặc biệt là các vị thuyền trưởng đến từ Hàn Quốc, không đảm bảo cho thành công. Lên thay người đồng nghiệp Dương Minh Ninh nhưng đến thời điểm này ông Lee Tae Hoon, cựu HLV trưởng ĐT Cambodia, vẫn đang loay hoay tìm công thức thành công cho HAGL. Sự tiến bộ, quật khởi của HAGL dưới thời ông Lee Tae Hoon vẫn còn đang đặt ở chế độ chờ. Một HLV đến từ xứ sở Kim chi khác, Lee Heung-sil thậm chí từ nhiệm tại Viettel ngay khi lượt đi V-League 2019 chưa kết thúc.

Cuối cùng, kỷ lục “trảm tướng” tại V-League mùa này còn cho thấy một phần nào đó hình ảnh các ông bầu. Diễn tiến tại V-League cho thấy, nếu các ông chủ, ban lãnh đạo câu lạc bộ trao quyền cho HLV trưởng sẽ đạt thành tích tốt. Ngược lại trường hợp ông bầu can thiệp quá sâu vào chuyên môn của HLV trưởng, đội bóng sẽ rất dễ rơi vào tình thế “nội loạn”.

 - Bóng Đá

Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo và Mai Xuân Hợp là 3 HLV của Thanh Hóa mùa này.

Hà Nội FC, TP.HCM được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp khi ông chủ đội bóng trao quyền cho HLV trưởng, không can thiệp vào chuyên môn. Thực tế chứng tỏ đây là cách làm hợp lý, theo kịp xu hướng khu vực và thế giới. Ngược lại, Thanh Hóa từ chỗ đạt thành tích tốt, ấn tượng với HLV Nguyễn Đức Thắng nhưng lãnh đạo đội bóng lại chọn phương án thay đổi công thức thành công của CLB và rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Bầu Đệ chọn Vũ Quang Bảo, HLV nhiều tuổi nhất V-League, thế chỗ ông Nguyễn Đức Thắng – đang đạt thành tích tốt với 8 trận bất bại từ nhóm chót bảng vươn lên hạng 5. Giờ đây, bầu Đệ lại đưa Mai Xuân Hợp, HLV trẻ nhất V-League, lên dẫn dắt Thanh Hóa.

Sau tất cả, 6 câu lạc bộ thay 7 HLV trưởng có thể chưa phải là con số cuối cùng mùa giải năm nay. V-League còn đến 6 vòng đấu và “cối xay huấn luyện viên” nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục hoạt động.

Gia Minh | 21:45 14/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục