HLV Sarri phủ nhận việc Juventus đặt nặng C1 hơn Serie A

13:36 Chủ nhật 15/12/2019

TinTheThao.com.vnBà đầm già đã thống trị BXH Serie A trong suốt 8 năm qua.

AC Milan lên ngôi vô địch Serie A mùa giải 2010/2011, kể từ đó đến nay, giải đấu này hoàn toàn bị thống trị bởi Juventus. Bà đầm già đã vô địch 8 lần liên tiếp, nâng tổng số Scudetto của mình lên thành con số 35. Tuy nhiên với người hâm mộ của họ, việc giành Serie A đã dần trở thành một điều hiển nhiên, CLB này vẫn chưa thể hài lòng bởi đã trắng tay ở Champions League suốt 23 năm nay.

Sarri lên kế hoạch khủng, biến Ronaldo thành cỗ máy ghi 30 bàn/mùa - Bóng Đá

 Sarri đặt Serie A ngang với C1.

Lần gần nhất Juventus vô địch châu Âu đã là từ năm 1996, khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Ajax Amsterdam bằng loạt penalty ở trận chung kết. Kể từ đó đến nay, họ đã chơi đến 5 trận chung kết nhưng luôn nhận về thất bại. Do đó, Champions League luôn được coi là sự ưu tiên số 1 của đội bóng này.

Dù vậy, HLV Maurizio Sarri phủ nhận việc Bà đầm già coi trọng giải châu lục hơn giải quốc nội: "Có lẽ trong tiềm thức, chúng ta đang ưu tiên những mục tiêu khác sau khi đã giành rất nhiều Scudetto liên tiếp, nhưng chúng ta không nên có suy nghĩ như vậy. Nếu muốn cạnh tranh ở Champions League, chúng ta cũng phải cạnh tranh mạnh mẽ ở Ý."

Tại Serie A mùa này, đội bóng thành Turin vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm, mới chỉ để thua 1 trận sau 15 vòng đấu. Tuy nhiên họ đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của Inter Milan, đang đứng kém kình địch này 2 điểm trên BXH.

Video bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho Juventus: 

Hoài Thu | 12:40 15/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục