HLV Park Hang-seo gọi “sao” trẻ HAGL lên tuyển

20:06 Chủ nhật 05/11/2017

TinTheThao.com.vnChiều nay, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 14/11 tới.

Do mới tiếp quản vị trí HLV trưởng và chưa có thời gian để quan sát tất cả các trận đấu tại V-League nên không bất ngờ khi đại đa số các gương mặt được ông Park Hang-seo triệu tập đều là những cầu thủ đã góp mặt trong hai trận gần đây của đội tuyển tại vòng loại Asian Cup trước ĐT Campuchia.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng sớm có dấu ấn riêng trong quyết định của mình khi trao cơ hội cho một số gương mặt mới đang có phong độ rất tốt hiện nay như thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam FC), hậu vệ Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), tiền vệ Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn), Trần Minh Vương (HAGL).

 - Bóng Đá

 Minh Vương được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Văn Thuận, Minh Vương chính là bất ngờ của đợt tập trung lần này, nhưng nó là phần thưởng xứng đáng cho những màn thể hiện ấn tượng của hai tân binh ở các lượt trận gần đây. Trong đó, cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã nổ súng liên tiếp ở vòng 23 và 24 V-League, vì vậy đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo.

Sự góp mặt của Minh Vương đã giúp cho CLB HAGL là đội bóng có nhiều cầu thủ tập trung lên tuyển nhiều nhất với 5 gương mặt đó là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Lương Xuân Trường đang cho CLB GangWon FC ở K-League mượn.

 - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai

Theo kế hoạch, ngày mai 6/11, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ chưa có được lực lượng đầy đủ nhất bởi các cầu thủ thuộc biên chế Quảng Nam và Than Quảng Ninh phải đá bù vòng 24 V-League 2017 diễn ra vào ngày 10/11. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cực Anh Đức cũng phải khoác áo CLB B.Bình Dương thi đấu trận chung kết Cúp QG ngày 9/11 tới.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Văn Cường (Quảng Nam FC), Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)

Hậu vệ: Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Hậu (Hà Nội), Văn Hoàn (TP.HCM), Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Duy Mạnh (Hà Nội FC), Xuân Trường (GangWon FC), Huy Hùng (Quảng Nam FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Văn Thuận (Sài Gòn FC), Văn Toàn (HAGL), Minh Vương (HAGL), Thanh Trung (Quảng Nam FC), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Tiền đạo: Anh Đức (B.Bình Dương), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

Viết Định - TinTheThao.com.vn- TTVN | 07:05 06/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục