HLV Miura đau họng, bỏ dở trận đấu của ông Lê Thụy Hải

08:43 Thứ bảy 18/04/2015

HLV người Nhật Bản ho thành từng cơn liên tục và rời sân Thanh Hóa sớm nên không được chứng kiến bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 của đội bóng xứ Thanh chiều 17/4.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi dự khán trận đấu Thanh Hóa - Bình Dương.
Tuy nhiên, vị chiến lược gia sinh năm 1963 có sức khỏe không tốt trước khi lên đường tới Thanh Hóa. Trên khán đài, ông ho thành từng cơn liên tiếp, ảnh hưởng đến quá trình theo dõi diễn biến của trận đấu.
HLV Miura nhăn nhó khi bị đau họng nhiều ngày nay nhưng chưa thể chữa khỏi.
Cựu HLV CLB Consadole Sapporo vẫn cố gắng làm việc với bản danh sách cầu thủ được BTC trận đấu cung cấp.
Nhà cầm quân người Nhật Bản chăm chú quan sát diễn biến trận đấu. Ông còn hơn một tuần nữa để chốt danh sách triệu tập U23 Việt Nam (dự SEA Games 28) và đội tuyển Việt Nam (dự vòng loại World Cup 2018).
Tranh thủ giờ nghỉ, HLV Miura ngậm kẹo gừng để giảm bớt những cơn ho dai dẳng.
Tuy nhiên, đến cuối hiệp 2 trận đấu Thanh Hóa - Bình Dương, HLV người Nhật Bản đã rời khán đài và ra về sớm hơn dự kiến. Chiều nay (28/4), ông tiếp tục dự khán trận đấu ở giải hạng Nhất giữa Công An Nhân Dân - CLB bóng đá Huế. Một ngày sau đó (29/4), HLV Miura xuống sân Lạch Tray xem trận Hải Phòng - QNK Quảng Nam.
Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục