HLV Miguel mất 9 trận, 15 buổi tập giúp futsal Việt Nam giành HCĐ châu lục

19:37 Chủ nhật 30/07/2017

Có được tấm HCĐ với Thái Sơn Nam (Việt Nam), HLV Miguel tin tưởng rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế.

 - Bóng Đá

 HLV Miguel Rodrigo truyền lửa cho các cầu thủ Thái Sơn Nam trên sân đấu. Ảnh: Đình Viên.

Có một thực tế ở giải futsal châu Á 2017 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM là CLB Thái Sơn Nam toàn thắng trước các đội bóng đến từ Đông Á và Tây Á. Tuy nhiên gặp đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan ở bán kết, Thái Sơn Nam lại thất bại muối mặt đến 0-6. Điều HLV Miguel Rodrigo nhận thấy điểm khác biệt giữa futsal Việt Nam và Thái Lan đó chính tâm lý và tinh thần thi đấu.

Trở lại với chiến thắng 6-1 của đội chủ nhà Thái Sơn Nam trước Al Rayyan Sport, HLV Miguel Rodrigo cho biết: “Thái Sơn Nam hôm nay kiểm soát tốt, hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt một số vị trí phòng ngự đã mắc lỗi. Tuy nhiên cũng phải dành lời khen cho đối thủ, họ chỉ có 7 cầu thủ và hai thủ môn chính thức. Nếu không có HLV người Tây Ban Nha chắc chắn đối thủ Al Rayyan Sport sẽ chơi với thứ bóng đá khác, điều này đáng ghi nhận ở môn futsal. Tuy nhiên hôm nay Thái Sơn Nam chơi tốt ở cả 3 tuyến, giữa giờ nghỉ tôi đã nói các bạn hãy kiên định với lối chơi này và kết quả chúng tôi đã có được chiến thắng.”

 - Bóng Đá

 Ngoại binh Thái Sơn Nam thi đấu ấn tượng tại giải futsal châu Á 2017. Ảnh: Đình Viên.

Trước câu hỏi quan 6 trận đấu, ông đánh giá thế nào về sự hiểu biết của các cầu thủ Thái Sơn Nam về triết lý mà ông đang xây dựng ở futsal Việt Nam? HLV Miguel Rodrigo sẵn sàng chia sẻ: “Đến với giải đấu này, chúng tôi có thời gian tập huấn ngắn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có đấu 9 trận, với 6 trận chính thức, 3 trận giao hữu và 15 buổi tập luyện chính thức và thành quả là chúng tôi có được HCĐ. Trước tôi, HLV Bruno dẫn dắt futsal Việt Nam ông chủ yếu sử dụng lối đá 3-1 phòng ngự. Tuy nhiên tôi sẽ tạo dựng, xây dựng lối chơi tấn công ở đây. Các cầu thủ cần phòng ngự quyết liệt hơn, tôi sẽ giúp bóng đá futsal Việt Nam từng bước, từng bước vươn tâm châu lục và thế giới. Chắc chắn sẽ không e ngại, tâm lý khi đối đầu Thái Lan.”

 - Bóng Đá

 Tấm HCĐ là thành quả xứng đáng mà Thái Sơn Nam có được ở giải futsal châu Á. Ảnh: Đình Viên.

Có được tâm HCĐ lập lại kỳ tích mùa giải năm 2015, ngoại binh của Thái Sơn Nam đóng góp công sức khá lớn. Cụ thể ở trận tranh hạng ba bộ đôi ngoại binh này ghi đến 3 bàn trong tổng số 6 bàn thắng. Nhận xét về vai trò phòng ngự, tấn công của họ HLV người Tây Ban Nha nói: “Ngoại binh thi đấu tốt, không dễ dàng để ngoại binh họ thích nghi hòa nhập Việt Nam. Tuy nhiên cả hai ngoại binh thực hiện đúng về chiến thuật tấn công phòng ngự của tôi đề ra. Trong đó đặc biệt các cầu thủ nội Việt Nam và hai ngoại binh kết hợp hài hòa trên sân tập cũng như thi đấu. Chúng tôi là một gia đình không có việc phân biệt cầu thủ Việt Nam và nước ngoài. Các bạn nên nhớ tôi cũng là người nước ngoài, tuy nhiên chúng tôi là một gia đình."

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 30/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục