HLV Marian Mihail “gãy ghế” vì lý do gì?

11:47 Thứ sáu 06/04/2018

Dù được BLĐ FLC Thanh Hóa cùng người hâm mộ xứ Thanh đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng HLV Marian Mihail buộc phải ra đi sớm chỉ sau 4 vòng đầu tiên ở V-League.

Như vậy, chỉ sau hơn 3 tháng gắn bó với đội bóng xứ Thanh, HLV Marian Mihail đã phải nói lời chia tay FLC Thanh Hóa bởi thành tích không tốt trong thời gian gần đây tại đấu trường AFC Cup lẫn V-League.

 - Bóng Đá

  HLV Marian Mihail chưa thật sự phù hợp với FLC Thanh Hóa.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quân người Romania đã có tổng cộng 10 trận cùng đội bóng xứ Thanh, nhưng kết quả nhận được là hoàn toàn chưa tương xứng với những gì BLĐ FLC Thanh Hóa bỏ ra khi thắng 4 hòa 1 và thua đến 5.

Điều đó khiến BLĐ FLC Thanh Hóa không còn đủ kiên nhẫn với HLV Marian Mihail, ông Doãn Văn Phương – Chủ tịch FLC Thanh Hóa cho biết: "CLB đã tạo mọi điều kiện cho HLV Mihail và đội bóng nhưng kết quả không như mong muốn thì chuyện chia tay cũng là bình thường. Trong bóng đá, HLV giỏi thành công ở đội bóng này chưa chắc đã gặt hái thành tích ở đội bóng khác. Chúng tôi cảm ơn HLV Mihail và chúc ông gặp may mắn, thành công hơn trong tương lai".

Có một điều dễ dàng nhận thấy là lối chơi của FLC Thanh Hóa dưới thời nhà cầm quân 59 tuổi này không có quá nhiều đột biến, sự rời rạc và sợi dây liên kết ở các tuyến gần như không có.

 - Bóng Đá

 Lối chơi FLC Thanh Hóa ở giai đoạn đầu V-League là chưa thật sự thuyết phục.

Cùng với đó, việc FLC Thanh Hóa có quá nhiều ngôi sao trong đội hình cũng khiến HLV Mihail không biết chọn ai hoặc bỏ ai. Đơn cử như ở nhiều trận đấu, ông trao cơ hội cho tuyển thủ Quốc gia Vũ Minh Tuấn, nhưng cựu đội trưởng Than Quảng Ninh lại chơi rất mờ nhạt. Trong khi đó, những phương án thay thế khác như Đình Tùng hay Văn Thắng thì lại thể hiện tốt.

Bên cạnh đó, khác với HLV Petrovic, phong cách chỉ đạo của Mihail không đủ mạnh mẽ để truyền được động lực thi đấu cho các cầu thủ. Có những lúc FLC Thanh Hóa thi đấu bạc nhược nhưng không có được sự động viên tích cực giúp họ vực dậy tinh thần.

Chính HLV Mihail thừa nhận mình không còn là người phù hợp với đội bóng ở thời điểm này. Ông nói: "Kết quả thi đấu ở giai đoạn qua chưa tốt. Tôi muốn ra đi để đội bóng có sự thay đổi tốt hơn. Vị trí này cần dành cho người phù hợp hơn và rất may là tôi đã sớm nhận ra mình không phải là người phù hợp để đưa đội bóng lên đỉnh cao."

HLV Marian Mihail đã bị thanh lý hợp đồng, nhưng sâu xa sẽ còn có nhiều căn nguyên xuất phát từ những lý do của nhau. Suy cho cùng, HLV luôn là người chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích của đội bóng nên ông buộc phải ra đi để nhường chỗ cho HLV khác đủ tầm để giúp FLC Thanh Hóa bay cao hơn.

Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 11:45 06/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục