HLV Lê Huỳnh Đức liên tục phàn nàn về Đức Chinh, HLV Park Hang-seo liệu có vui?

10:58 Chủ nhật 21/04/2019 | 1

Như thường lệ sau mỗi trận thua của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức lại phàn nàn về phong độ của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Tại trận đấu sớm với SLNA trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã để đội bóng xứ Nghệ đánh bại với tỉ số 0-2, qua đó khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn "dậm chân tại" chỗ trên BXH ở vị trí thứ 9.

HLV Lê Huỳnh Đức liên tục phàn nàn về Đức Chinh, HLV Park Hang-seo liệu có vui? - Bóng Đá

 Đức Chinh bị Huỳnh Đức phàn nàn về phong độ. Ảnh: Viết Định.

Như thường lệ mỗi khi trận đấu kết thúc, Hà Đức Chinh là cầu thủ được HLV Huỳnh Đức đem ra làm "bia đỡ đạn" vì ông liên tục phàn nàn về phong độ của tiền đạo ĐT Việt Nam, bởi đây là trận thứ 4 liên tiếp Chinh "đen" không thể lại bất kỳ ấn tượng nào.

"Cả mùa giải vừa rồi, anh ta làm việc rất là nhiều trên đội tuyển, kể cả V-League cũng vậy. Trước khi về tôi cũng cảm nhận anh tập luyện chưa tốt, tôi đánh giá anh ta sẽ có phong độ không tốt.

Cộng thêm anh ta bị áp lực khi Việt Nam đá với Malaysia mà không ghi bàn tại AFF Cup 2018. Cậu ấy tự thấy thất vọng từ đó.

Đức Chinh về không đạt được phong độ tốt. Đây là điều tôi dự báo trước. Tôi kỳ vọng Merlo tìm một tiền đạo nữa. Thử rất nhiều tiền đạo, có một tiền đạo ký hài lòng nhưng chơi cánh, không phải mẫu cầu thủ chơi trung phong. Tôi rất khó khăn để tuyển chọn cầu thủ." Huỳnh Đức chia sẻ sau trận.

Thế nhưng có một điều HLV Lê Huỳnh Đức đã quên rằng, nếu ở U23 hay ĐT Việt Nam, Đức Chinh luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực và ưu tiền từ các đồng đội như Quang Hải, Văn Hậu hay Hoàng Đức trong những pha lên bóng thì điều đó không thường xuyên xảy ra ở SHB Đà Nẵng.

Bởi lẽ tại đội bóng sông Hàn, mọi ưu tiên trong những đường lên bóng đều hướng đến vị trí của Đỗ Merlo, chứ không phải là Hà Đức Chinh.

Còn một điều nữa, nếu như ở trên tuyển các cầu thủ là "chim mồi" cho Chinh, thì ở SHB Đà Nẵng, tiền đạo người Phú Thọ lại làm công việc đó cho "sát thủ" nhập tịch này.

Có mặt trên khán đài SVĐ Hòa Xuân để theo dõi các "học trò cưng" thi đấu, dường như HLV Park Hang-seo cũng nhận ra điều này. Vì thế trong phần lớn thời gian dự khán, gương mặt nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra khá đăm chiêu.

Tuy nhiên, thầy Park hiểu rằng điều đó phụ thuộc vào lối chơi của mỗi HLV xây dựng cho CLB của họ, vậy nên ông không có quyền can thiệp quá sâu. Trước đó, HLV Park Hang-seo từng nhận định về việc phong độ Đức Chinh không tốt khi ở SHB Đà Nẵng. 

HLV Lê Huỳnh Đức liên tục phàn nàn về Đức Chinh, HLV Park Hang-seo liệu có vui? - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo biết sẽ phải làm gì để giúp Đức Chinh lấy lại phong độ. Ảnh: Viết Định.

Ông nói: "Theo tôi biết năm ngoái chỉ cho phép 2 cầu thủ nước ngoài đăng ký và thi đấu, năm nay tăng thêm 1 người nữa, điều đó là đáng suy nghĩ.

Giải VĐQG có 70-80% các tiền đạo là ngoại. Nếu tiếp tục duy trì như này sắp tới rất khó có tiền đạo nội. Tôi xem trận Đà Nẵng và Viettel, trận đấu đó hai tiền đạo là ngoại binh, tiền đạo nội không có cơ hội, trong đó có Đức Chinh.

Tất nhiên nguyên nhân dẫn đến phong độ không tốt của Đức Chinh đến từ chính cầu thủ đó. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ xem việc sử dụng tiền đạo ngoại như thế ảnh hưởng như nào với nền bóng đá. Vấn đề này cần được xem xét lại như thế đã hợp lý chưa và có tạo cơ hội cho các cầu thủ trong nước hay không.

Tôi hoàn toàn không có ý coi thường cầu thủ ngoại, nhưng họ có thể hình, thể lực, và các đội đều tập trung bóng cho các tiền đạo này. Liệu điều đó có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không?

Việc tăng thêm 1 cầu thủ ngoại liên quan trực tiếp tới bóng đá Việt Nam. Nếu Đà Nẵng sử dụng 2 tiền đạo ngoại thì Hà Đức Chinh làm gì để cạnh tranh?."

Để giúp Đức Chinh thoát khỏi những áp lực đến từ phía CLB, HLV Park Hang-seo sẽ biết làm cách gì để tiền đạo chủ lực U23 Việt Nam lấy lại phong độ trong thời gian sắp tới khi U23 lẫn ĐT Việt Nam hội quân trở lại.

Tịnh Đế | 10:10 21/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục