HLV Hữu Thắng động viên Tuấn Anh và Công Phượng

00:30 Thứ sáu 29/04/2016

Ngoài Xuân Trường đá chính 2 trận trong màu áo Incheon United ở giải dự bị, Công Phượng và Tuấn Anh chưa được ra sân ở trận đấu chính thức nào sau gần 3 tháng sang Nhật.

Đại diện đội bóng phố núi cho biết, thông qua lãnh đạo CLB HAGL, HLV Hữu Thắng gửi lời nhắn nhủ đến Tuấn AnhCông Phượng. HLV trưởng tuyển Việt Nam muốn động viên 2 cầu thủ phải cố gắng hơn nữa trong các buổi tập ở Nhật Bản, để tìm cơ hội ra sân nhằm duy trì phong độ.

Theo tiết lộ, HLV Hữu Thắng sẽ xây dựng lối chơi của tuyển Việt Nam dựa trên những cầu thủ trẻ có kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Bởi vậy, nhóm cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal-JMG nằm trong diện được chú ý.

"Tôi khẳng định rằng không có sự ưu ái, thiên vị nào của HLV Hữu Thắng với cầu thủ HAGL. Sự quan tâm của HLV trưởng tuyển Việt Nam tới Công Phượng, Tuấn Anh,... thể hiện rằng anh Thắng đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ cầu thủ trẻ," ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ.

Tuấn Anh mới được chơi 2/3 thời gian của trận đấu tập giữa Yokohama FC vs Mito Hollyhock hôm 10/4.

Vào đầu tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải tứ hùng tại Myanmar (gồm Việt Nam, chủ nhà Myanmar, Singapore và Hong Kong). Do có nhiều thời gian chuẩn bị và chỉ là giải đấu giao hữu, HLV Hữu Thắng sẽ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ để xây dựng bộ khung cho ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.

Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Tuấn Anh và Xuân Trường đá chính trong cả 4 trận đấu (2 trận giao hữu, 2 trận đấu chính tại Vòng loại World Cup 2018. Còn khi nhắc tới Công Phượng, HLV người Hà Tĩnh nói rằng: "Nếu cậu ấy không gặp chấn thương, chắc chắn tôi sẽ triệu tập Công Phượng."

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân lại vào 23/5 tới. Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng có trận đấu giao hữu gặp Syria (ngày 31/5, trên sân Mỹ Đình). Tới 1/6, tuyển Việt Nam di chuyển sang Myanmar tham dự giải giao hữu. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp Hong Kong ở trận đấu ngày 3/6.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở giải tứ hùng tại Myanmar vào đầu tháng 6 tới.

Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Anh cao 1,68 m, nặng 65 kg. Anh trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG và lên thi đấu chuyên nghiệp cho CLB HAGL ở V.League 2015. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua. Nhờ đó, anh đã được CLB Mito Hollyhock (J.League 2, Nhật Bản) mượn về thi đấu mùa 2016 từ HAGL, với mức giá 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng cho 1 năm thi đấu).

Chiều 11/12, HAGL và Yokohama FC đã ký hợp đồng trao đổi cầu thủ. Theo đó, Tuấn Anh sang đầu quân cho đội bóng Nhật Bản theo dạng cho mượn trong vòng một năm, còn tiền vệ Masaaki Ideguchi sẽ đi theo chiều ngược lại. Mức lương và phí chuyển nhượng của Tuấn Anh không được 2 bên tiết lộ. Nhưng bầu Đức khẳng định: "Giá trị của Tuấn Anh được các CLB Nhật đánh giá cao hơn Công Phượng."

Tùng Lê | 22:44 28/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục