HLV Hoàng Anh Tuấn và nỗi trăn trở với U19 Việt Nam

15:39 Thứ năm 02/11/2017

Chiều nay vào lúc 17h30, ĐT U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Đài Loan dự vòng loại U19 châu Á 2018. Dù rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ ký, nhưng tâm trạng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra rất lo lắng.

Trước khi lên đường dự vòng loại U19 châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức rút danh sách xuống còn 22 cầu thủ. Bất ngờ nhất là việc trung vệ từng chơi rất tốt ở giải U18 Đông Nam Á vừa qua, Bùi Hoàng Việt Anh đã bị loại vào phút cuối.

 - Bóng Đá

 Việt Anh (số 5) bị loại là bất ngờ của HLV Hoàng Anh Tuấn

Tuy nhiên, sự vắng mặt này dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của U19 Việt Nam, khi HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những sự chuẩn bị tốt nhất cho các học trò: “Với lực lượng gần như được giữ nguyên từ sau giải U18 Đông Nam Á vừa qua, đội đã bổ sung cầu thủ Trương Tiến Anh. Tôi đánh giá cao cầu thủ này, bởi em có nhiều kinh nghiệm vì từng tập luyện với lứa U20 từ năm 2015. Ở lứa 18 này, hình thể của các em không được tốt khi tương đối nhỏ và không có nhiều nhân tố đặc biệt như năm 2015, do vậy ban huấn luyện phải tìm cách bù lại bằng chuyên môn, cho các em tập luyện nhiều hơn, cường độ tập luyện trong 2 tuần đầu tiên rất lớn (3 buổi/ngày) để làm sao nâng dần nền thể lực và chuyên môn” nhà cầm quân gốc Khánh Hòa cho biết.

Trong hơn 1 tháng vừa qua, nhìn chung những điểm yếu của U19 Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, nhất là vấn đề thể lực. Sau 6 trận giao hữu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng 2, hòa 3 và thua 1. Điều này sẽ giúp ông Tuấn “con” và học trò hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải.

 - Bóng Đá

 Ông Tuấn "con" yêu cầu các cầu thủ luôn tôn trọng mọi đối thủ.

Dù rơi vảo bảng đấu khá yếu gồm Lào, Đài Bắc Trung Hoa và Macau, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra rất lo lắng và yêu cầu các học trò tập trung trong từng trận đấu để hoàn thành mục tiêu giành vé vào VCK: “Mục tiêu lớn nhất của tôi và toàn đội đến với giải đấu này là giành quyền đi chung kết. Khi nào vòng loại kết thúc, chính thức giành vé thì mọi lo lắng của chúng tôi mới chấm dứt. Lợi thế của U18 Việt Nam tại giải là tâm lý nhưng một trong những bất lợi của chúng tôi là được coi là đội hạt giống. Khi đội Việt Nam bị đánh giá cao, đối thủ sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ. Với bóng đá trẻ rất khó tìm được sự ổn định trong tâm lý các cầu thủ.

Hy vọng các cầu thủ Việt Nam có phong độ tốt tham dự giải. Chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, có những đối thủ được đánh giá yếu, thực chất khi thi đấu bộc lộ nhiều điểm mạnh. BHL xác định rõ tính kỷ luật là số 1, sau đó đến chuyên môn. Với điều kiện tập luyện được đáp ứng như bây giờ, tinh thần tập luyện của của cầu thủ phải tốt. Ngoài đội chủ nhà có nhiều lợi thế, chúng ta không xem thường đội Lào. Một trở ngại lớn nữa khi tham dự giải là đội sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đây cũng là khó khăn chung cho tất cả các đội”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đáp chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài sang Đài Loan lúc 17h30 chiều nay. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội là U19 Macau (TQ), U19 Đài Bắc Trung Hoa, U19 Lào vào các ngày 4, 6 và 8/11.

Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 14:35 02/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục