HLV Hoàng Anh Tuấn bất an về Đức Chinh và Trọng Đại

13:53 Thứ sáu 24/03/2017 | 1

Trả lời truyền thông về sự chuẩn bị U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất lo lắng về trường hợp của Đức Chinh và Trọng Đại khi đội tập trung trở lại.

Như vậy sau hơn hai ngày kiểm tra thể lực và thi đấu đối kháng đã có không ít những cầu thủ U20 Việt Nam dính chấn thương. Ngoài hai trường hợp của Tống Anh Tỷ và Trương Dủ Đạt thì rất nhiều cầu thủ U20 Việt Nam không theo kịp giáo án của ban huấn luyện U20 đề ra. Cụ thể trong buổi tập sáng 24/3, Hà Đức Chinh có dấu hiệu đuối sức và không theo kịp buổi tập.

 - Bóng Đá

 Đức Chinh chưa hoàn thành tốt bài tập thể lực sáng 24/3. Ảnh: Đình Viên.

Chia sẻ về vấn đề trên HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Các bài tập của U20 Việt Nam đưa ra chúng tôi phải tính toán, có những bài thể lực cho cá nhân và nhóm. Tuy nhiên bài tập sáng nay mang tính tổng quát, nhưng tôi nói ví dụ hôm nay như Hà Đức Chinh không theo kịp và bị chuột rút, đó là thể trạng cậu ấy không tốt. Ai cũng nghĩ Đức Chinh đang đá V-League thể lực tốt, nhưng ngược lại Trần Đình Trọng đá V-League nhưng em ấy tập rất tốt và thi đấu tốt.

Một điều mà nhiều người phải thấy rằng là thể trạng Đức Chinh chưa đủ chưa đáp ứng nên em ấy cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Sơ với năm nay và năm nay Đức Chinh đã tiến bộ, tôi cho rằng em ấy tiến bộ rất nhiều. Tiu nhiên, không phải cứ đá V-League là thể lực tốt như Hoàng Nam không đá trận nào ở V-League nhưng em vẫn theo rất tốt các buổi tập. Năm ngoái Quang Hải đá hơn 20 trận lúc đó mới có thể nói là quá tải, nhưng bây giờ V-League mới 9-10 vòng thì chưa thể nói là quá tải.”

 - Bóng Đá

 HLV Hoàng Anh Tuấn đang kết hợp rèn thể lực cộng tư duy chiến thuật cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Liên quan đến việc chọn điểm rơi phong độ cho các cầu thủ U20 Việt Nam và sự bổ sung từ các cầu thủ khác đang thi đấu ở V-League về lại đội như Thái Qúy và Quang Hải. HLV Hoàng Anh Tuấn đang cân nhắc và nếu các đội bóng ở CLB tạo điều kiện thì đó là một lợi thế cho U20 Việt Nam: “Hiện tại không ít các cầu thủ có sự chênh lệch về phong độ cũng như mặt thể lực. Tuy nhiên, sau hai ngày tôi đánh giác chung là các em nỗ lực và phấn đấu rất nhiều. Nhưng chúng ta phải xác định thay đổi theo từng giai đoạn để thích nghi. ví dụ 2015 khác nhưng 2016 và 2017 đã hoàn toàn khác, trong đó đối tượng và đối thủ của chúng ta cũng khác nữa, nên toàn đội phải thay đổi.

 - Bóng Đá

HLV trưởng U20 Việt Nam cảm thấy bất an về hai trụ cột Trọng Đại và Đức Chinh. Ảnh: Đình Viên. 

Nếu có lực lượng đầy đủ tập cùng nhau khoảng thời gian 3 tuần là vừa đủ, nhưng có những cầu thủ không thể tập trung như Quang Hải, Thái Qúy,..đó là những sự khác biệt. Hơn nữa, thời gian chuẩn bị tiếp theo lại càng khó. Bởi các em ở hạng nhất quay, V-League quay về CLB thi đấu. Như Đức Chinh bây giờ rèn thể lực về lại V-League thì quả rất khó cho U20 Việt Nam. Hay việc Trọng Đại chưa đảm bảo, Đại  quay về Viettel đá hạng nhất trong khi em mới có 60-70% thể lực điều này khiến tôi rất lo lắng,” HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng về Đức Chinh và Trọng Đại sau buổi tập sáng 24/3 của U20 Việt Nam.

Như vậy, sau hai ngày tập thể lực và thi đấu đối kháng U20 Việt Nam có chấn thương của như Tống Anh Tỷ và Trương Dủ Đạt. Hiện tại hai cầu thủ này phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, những cầu thủ khác đang tốt dần lên như Trọng Đại, Trần Thành, Đoàn Văn Hậu,..cải thiện rất nhiều.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 12:00 24/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục