HLV Gennaro Gattuso đứng trước nguy cơ "ra đường" sau chuỗi trận tệ hại

11:30 Thứ hai 22/04/2019

TinTheThao.com.vnTrận hòa trước Parma tại Tardini khiến chiếc ghế của cựu cầu thủ AC Milan lung lay dữ dội.

AC Milan sẽ phải bước vào 5 cuộc chiến sinh tử cuối cùng của mình ở Serie A. Những trận đấu có thể đưa AC Milan trở lại "thiên đường" Champions League hoặc đẩy họ xuống "địa ngục" nếu không thể giành vé. Số phận của Gennaro Gattuso cũng sẽ được quyết định bởi thành tích của Rossoneri sau mùa giải này. 

Trận hòa tai hại trước Parma đã giúp các đội bám đuổi phía sau AC Milan như AS Roma, Lazio, Atalanta hay thậm chí Torino sẵn sàng cho một cuộc lật đổ để giành quyền dự đấu trường danh giá số một châu Âu. "Rhino" (biệt danh của Gattuso) buộc phải giữ chắc vị trí thứ 4 nếu vẫn muốn mình là một phần của AC Milan mùa tới. 

HLV Gennaro Gattuso đứng trước nguy cơ

Tương lai của cựu cầu thủ AC Milan liệu có kết thúc sau mùa giải này? 

Sau trận đấu ở Tardini, Gattuso đã phải thốt lên: "Có lẽ tôi chưa đủ tốt". Trước trận đấu với Sampdoria, ông cũng đã gây hoài nghi khi phát biểu: "Tương lai tôi sẽ định đoạt sau hai tháng nữa". Huấn luyện viên 41 tuổi có lẽ nhận thức được rằng ông không được ông chủ Elliott và ban lãnh đạo ủng hộ, dù ông là cựu cầu thủ nhiều năm chinh chiến cho Milan. Bản thân Rossoneri cũng đã có những sự tìm kiếm để thay thế sau khi mùa giải này khép lại.

Nổi lên phương án thay thế là 3 cái tên Antonio Conte, Mauricio Pochettino và Maurizio Sarri. Ông Leonardo - giám đốc thể thao của AC Milan rất thích cựu HLV của Juventus. Conte đã nghỉ ngơi một năm nay và vừa ra tuyên bố sẽ trở lại vào tháng 6 này. Tuy nhiên nếu đánh vào thương vụ này, AC Milan sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Juventus và Roma, những đội cũng đang quan tâm đến vị chiến lược gia 49 tuổi. 

Thuyền trưởng của CLB Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino cũng là một lựa chọn bởi ông đã nâng tầm đội bóng này trong những mùa giải vừa qua, giúp "Gà trống" giành vé vào bán kết Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, vấn đề kinh tế (lương 7 triệu euro/mùa sau lần gia hạn cuối cùng) và khác biệt về phong cách chơi bóng ở Ý sẽ làm khiến phương án này khó thể thành công. 

HLV Gennaro Gattuso đứng trước nguy cơ

Ba ứng cử viên nhiều khả năng sẽ thay thế Gattuso.

Maurizio Sarri là cái tên khả dĩ nhất đối với Rossoneri nếu ông bị Chelsea sa thải. Cựu HLV Arrigo Sacchi từng rất muốn chiến lược gia này lèo lái AC Milan cách đây vài năm nhưng cuối cùng ông lại chọn Napoli. 

5 trận đấu cuối cùng sẽ là 5 trận chung kết để quyết định chiếc ghế của Gennaro Gattuso.

Lê Dũng | 10:35 22/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục