HLV Avery Johnson của Brooklyn Nets. Ảnh: Internet. |
Johnson đã được vinh danh sau khi dẫn dắt Brooklyn Nets vượt qua tháng 10 và tháng 11 với thành tích 11 thắng, 4 thua. Số trận thắng của Nets cân bằng với các đội bóng hàng đầu khác của miền Đông như Miami Heat (11-3) và New York Knicks (11-4). Trong tháng đầu tiên của NBA, Brooklyn Nets đã được ghi nhận là đội bóng có khả năng phòng ngự tốt thứ hai tại NBA, khi trung bình mỗi trận họ chỉ để đối phương ghi được 90,4 điểm.
HLV Lionel Hollins của Memphis Grizzlies. Ảnh: Internet. |
Trong khi đó, Hollins là người đã đưa Grizzlies trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất NBA trong tháng đầu tiên của giải, với 12 chiến thắng và chỉ vỏn vẹn 2 trận thua. Sau khi mở đầu mùa bóng mới với 1 trận thua cuối tháng 10, Memphis đã liên tục thi đấu thăng hoa trong tháng 11 (12 thắng, 1 thua). Họ cũng xếp trên Brooklyn Nets về khả năng phòng ngự, với việc chỉ để thua trung bình 90,1 điểm/trận. Thậm chí, đội bóng của Hollins còn xuất sắc đánh bại cả hai đại diện từng tham dự chung kết NBA 2012 là Miami Heat và Oklahoma City Thunder với cách biệt 2 con số (lần lượt là 104-86 và 108-97).
Những ứng cử viên khác cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng đầu của NBA còn có Larry Drew (Atlanta Hawks), Mike Dunlap (Charlotte Bobcats), Erik Spoelstra (Miami Heat), Mike Woodson (New York Knicks), Scott Brooks (Oklahoma City Thunder) và Gregg Popovich (San Antonio Spurs).