Hạt giống số 1 khẳng định sức mạnh

17:48 Thứ sáu 08/09/2017

Càng tiến sâu tại giải Vietnam Open, Sayaka Takahashi càng cho thấy cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

1

 Takahashi chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Ảnh: Đức Nam.

Ở trận tứ kết mới khép lại cách đây ít phút, Takahashi dễ dàng đánh bại hạt giống số 7 Chen Su-yu của Đài Bắc với cách biệt 21-13, 21-8 trong một trận đấu chỉ kéo dài có 25 phút.

Có thể thấy càng tiến sâu, Takahashi càng trình diễn lối chơi ổn định. Trong trận đấu hôm nay, cô gái 25 tuổi người Nhật Bản vượt trội đối thủ về khả năng tấn công cuối sân lẫn những pha xử lý trên lưới.

Trong quá khứ Takahashi từng là tay vợt đứng số 11 thế giới vào năm 2014. Sau đó những chấn thương liên tiếp đã khiến cô gái này không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất của mình. Tuy nhiên với việc đứng số 27 thế giới và từng đoạt 2 danh hiệu khá lớn ở Đức và Úc, Takahashi tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cùng nhánh đấu ở giải năm nay.

Trong lịch sử giải cầu lông Vietnam Open, Nhật Bản đã từng có 2 đại diện dành chức vô địch là Nozomi Okuhara (2014) và Saena Kawakami (2015). Rất có thể Takahashi sẽ là cái tên thứ ba gia nhập danh sách này.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 17:40 08/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục