Hành xử đẹp đến lạ, Odion Ighalo đích thực là thuộc về Man Utd

16:15 Thứ ba 18/02/2020

TinTheThao.com.vnDù phải chịu những lời lẽ không thiện cảm từ phía người hâm mộ của đối thủ, nhưng phản ứng của Ighalo cho thấy anh là nhân tố phù hợp với Quỷ đỏ.

Manchester United vừa gây ngỡ ngàng cho rất, rất nhiều người khi đánh bại Chelsea 2-0 ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Anthony Martial và Harry Maguire là những người đã lập công cho Quỷ đỏ trận này, qua đó giúp đội bóng vùng tây bắc nước Anh vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Có rất nhiều điều đáng để nói sau trận đấu này. Bruno Fernandes sau màn ra mắt không thực sự ấn tượng ngày hôm qua đã phần nào cho thấy được đẳng cấp của mình. Anthony Martial dù bình thường có thể đá không hay, nhưng anh như khắc tinh của The Blues vậy. Theo các thống kê, tiền đạo người Pháp đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất gặp Chelsea ở Premier League.

 - Bóng Đá

Dù bị các fan Chelsea "xử tệ", thế nhưng Ighalo lại có một phản ứng rất đẹp. 

Bên cạnh các cầu thủ đá chính, dấu ấn của trận đấu này còn đến từ một cái tên vào sân từ băng ghế dự bị, đó là Odion Ighalo. Tuy nhiên, dấu ấn mà anh tạo ra không nằm ở vấn đề chuyên môn, mà ở câu chuyện về cách hành xử của cầu thủ này.

Như đã biết, trước khi đến với xứ sở sương mù, Ighalo chơi bóng cho CLB Thân Hoa Thượng Hải tại Trung Quốc - khởi nguyên của dịch bệnh Co-vid 19 đang khiến cả thế giới xôn xao. Rất nhiều fan Chelsea đã hướng về Ighalo và nói rằng "cút về Trung Quốc". Thế nhưng theo ghi nhận của Express, Ighalo chẳng những không tỏ ra khó chịu mà thay vào đó, anh quay về phía khán đài và nở một nụ cười.

 - Bóng Đá

Một mẫu cầu thủ lành tính bên ngoài sân cỏ như Ighalo sẽ rất hợp với Man Utd.

Rõ ràng, hành động này đã nói lên rằng Odion Ighalo không phải là một mẫu cầu thủ cá tính, một mẫu người theo kiểu "con ngựa bất kham", và một cầu thủ như thế là cực kỳ phù hợp với Manchester United thời điểm hiện tại. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, điều mà vị chiến lược gia này luôn ưu tiên, đó là ở câu chuyện về tinh thần cống hiến cũng như ưu tiên ổn định phòng thay đồ.

Và với một cung cách quản lý như vậy của Solskjaer, rõ ràng MU bây giờ sẽ hợp với những cầu thủ thi đấu hoang dã trên sân cỏ, nhưng lại "lành tính" phía sau đường pitch hơn là những mẫu cầu thủ tài năng nhưng đầy gai góc, thậm chí có thể nói là khó bảo như Kepa của Chelsea hay chính Paul Pogba vậy.

Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Bernado Silva:

Anh Tú | 15:17 18/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục