Hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam: Không có bất ngờ?

11:11 Thứ năm 23/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnSau vòng 12 V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung để chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Vì nhiều lí do, rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập những gương mặt quen thuộc. Trọng Hoàng, Văn Thanh, Xuân Mạnh dù chưa được thi đấu nhiều nhưng vẫn mang lại sự tin tưởng cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Không có nhiều thời gian để chuẩn bị

King’s Cup 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 5/6. Tuy nhiên, phải đến ngày 1/6, sau khi vòng 12 V-League kết thúc, toàn đội mới được tập trung tại Hà Nội và bay thẳng sang Thái Lan. Dự kiến, ngày 2/6, thầy trò ông Park Hang-seo mới có mặt tại Buriram. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà.

 - Bóng Đá

 Văn Thanh và Xuân Mạnh đều là những trụ cột nơi hành lang cánh phải.

Tuy chỉ là 1 giải đấu giao hữu, nhưng kết quả của 2 cuộc chạm trán tại xứ chùa vàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bốc thăm chia bảng tại vòng loại World Cup 2022. Nếu toàn thắng cả 2 trận, những nhà đương kim vô địch Đông Nam Á sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có lá thăm thuận lợi khi tránh được nhiều đối thủ mạnh. Ở chiều ngược lại, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, Thái Lan lại luôn được xem là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam luôn luôn muốn đánh bại dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Vượt qua đội chủ nhà, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục khẳng định sự thống trị trong khu vực.

Vì những lí do đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dành sự ưu tiên cho những phương án an toàn như Văn Thanh, Xuân Mạnh hay Trọng Hoàng. Cả 3 cái tên này đều đã quá quen thuộc với cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Hơn nữa, kinh nghiệm đối đầu với những Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin…của Văn Thanh, Trọng Hoàng hay Xuân Mạnh là rất quan trọng, để truyền đạt cho nhiều cầu thủ khác trong thành phần “những chiến binh sao vàng”.

Là trụ cột nhưng cần được thi đấu nhiều hơn

Vũ Văn Thanh mới chỉ được chơi 4 trận với tổng cộng 163 phút. Phạm Xuân Mạnh cũng mới trở lại sau chấn thương, thi đấu vỏn vẹn 2 trận. Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa có màn ra mắt Viettel sau những rắc rối trong quá trình chuyển nhượng. Vậy nên, cả 3 đều rất cần được trao cơ hội để ra sân thi đấu nhằm có được cảm giác bóng tốt nhất. Điều này chắc chắn sẽ được các câu lạc bộ chủ quản hưởng ứng nhiệt tình.

Ngoài ra, khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo và đội ngũ nhân viên y tế của VFF sẽ có những đánh giá để kiểm tra sức khỏe. Năng lực của các y bác sĩ là điều không cần phải tranh luận và Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Sông Lam Nghệ An sẽ được hưởng lợi.

 - Bóng Đá

 Dù không được ra sân thường xuyên tại V-League, kinh nghiệm của Trọng Hoàng trước Thái Lan vẫn rất quan trọng.

Văn Thanh có thể thi đấu tốt ở cả cánh phải và cánh trái. Trọng Hoàng thường xuyên được thầy Park sử dụng nơi hành lang cánh phải nhưng sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Xuân Mạnh cũng có thể lui về để thi đấu như 1 trung vệ lệch phải. Sự đa năng của các cầu thủ sẽ giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều phương án để thay đổi sao cho phù hợp với diễn biến trên sân và bản thân họ cũng sẽ có nhiều cơ hội được thi đấu, thể hiện khả năng trong những vai trò mới.

Sau tất cả, Văn Thanh, Xuân Mạnh và Trọng Hoàng vẫn là những cái tên nhận được rất nhiều sự tin tưởng, mang đến sự yên tâm nơi hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam trong những cuộc chiến trên đất Thái Lan. Cả 3 chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải cảm thấy đau đầu để đưa ra quyết định trước mỗi trận đấu.

Faro | 10:25 23/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục