Hàng thủ “vô hình” đẩy HAGL gần vực thẳm trong cuộc đấu sinh tử

22:43 Thứ bảy 17/08/2019

TinTheThao.com.vnTrong thời điểm cần sự chắc chắn của hàng thủ, HLV Lee Tae-hoon tự làm khó HAGL khi “cất” thủ thành Sietsma.

V-League 2019 sau vòng đấu 21, HAGL sở hữu hàng thủ tệ nhất với 39 lần thủng lưới, trung bình 1,9 bàn thua/trận. Điều đáng nói là trong tình thế giữa muôn vàn khó khăn, HLV Lee Tae Hoon đã không sử dụng thủ môn người Hà Lan, Sietsma kể từ trận thắng SLNA. Nguyên nhân xuất phát từ việc thủ môn này được cho là vi phạm kỷ luật. Dù nói gì thì nói vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng đến thành tích chung của HAGL.

Thủ môn Lê Văn Trường, người được nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn bắt chính, chưa đạt phong độ tốt. Trong 4 trận gần nhất, HAGL thủng lưới 10 bàn, trung bình 2,5 bàn thua/trận. Nên nhớ HAGL là đội duy nhất thuê thủ môn ngoại tại V-League mùa này và đến thời điểm này, HLV Lee Tae-hoon chấp luôn vị trí của Sietsma trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Đây là thời điểm đội chủ sân Pleiku cần nhìn về một hướng, tập trung mọi nguồn lực để đá chết bỏ với hơn 200% phong độ trong cuộc chiến trụ hạng. 

Hàng thủ

HLV Lee Tae-hoon không sử dụng thủ môn Sietsma trong 4 trận gần đây. Ảnh VPF.

Khi HAGL thắng Viettel 3-0 ngay tại Hàng Đẫy ở lượt đi, HLV Lee Tae Hoon cho rằng, muốn thay đổi hệ thống phòng ngự, tư duy cầu thủ cần thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Hơn 3 tháng đã trôi qua, cách chơi phòng ngự của HAGL vẫn chưa cho thấy tín hiệu lạc quan. Cho nên khó có thể hy vọng 5 lượt trận còn lại của V-League, hàng hậu vệ đội bóng phố núi sẽ thi đấu chắc chắn và tập trung hơn.

Cách chơi của HAGL rất dễ dính đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Đội bóng phố núi khi tấn công thường dồn phần lớn đội hình lên phần sân đối phương. Họ không đảm bảo yếu tố phòng ngự trong tấn công. Điều này rất dễ sập bẫy phản công của đối thủ. Bàn thắng của Tiến Linh ấn định tỷ số 3-0 cho Bình Dương là một minh chứng. Từ tình huống phối hợp sút phạt, tiền đạo này nhận bóng dễ dàng, xâm nhập khu vực 16m50, gặt bóng kỹ thuật qua Tuấn Anh, ghi bàn. Toàn bộ hàng thủ HAGL "vô hình" trong pha bóng này.

Đội chủ sân Pleiku, vì nhiều lý do khác nhau, không ký hợp đồng với một trung vệ ngoại đẳng cấp nhằm cải thiện sự chắc chắn hàng thủ. Thực tế cho thấy chỉ trung vệ ngoại cao to, mạnh mẽ và đẳng cấp mới có thể vô hiệu hóa sự nguy hiểm của chân sút ngoại cũng như tiền đạo nội. Với HAGL, Kim Bong-jin chưa thể hiện được khả năng chỉ huy hàng thủ cũng như đẳng cấp của một trung vệ ngoại.

Hàng thủ

HAGL vẫn còn 5 trận đấu phía trước để chứng tỏ họ xứng đáng ở lại V-League. Ảnh VPF.

Nếu không có trung vệ ngoại đẳng cấp, đội bóng cần sở hữu tiền vệ đánh chặn hiệu quả, đảm bảo sự vững chắc nơi phần sân nhà tương tự vai trò Moses hay Đức Huy (Hà Nội FC). Tiền vệ này không chỉ đảm bảo tính hiệu quả trong chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công mà còn làm tốt nhiệm vụ điều tiết, giảm nhịp độ trận đấu khi cần thiết. Đáng tiếc là HAGL thiếu cả trung vệ đẳng cấp lẫn tiền vệ phòng ngự xuất sắc trong đội hình.

Nói tóm lại rất khó để cải thiện độ chắc chắn của hàng thủ HAGL trong 5 vòng đấu cuối cùng V-League. Giải pháp thực tế nhất lấy công bù thủ, hàng công cố gắng tận dụng, chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ. Quan trọng hơn là HAGL cần đoàn kết, kề vai sát cánh vì mục tiêu trụ hạng, bởi đẳng cấp của dàn cầu thủ trụ cột cùng với lợi thế 3 trận được thi đấu trên sân nhà Pleiku, quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay thầy trò HLV Lee Tae Hoon.

Gia Minh | 21:00 17/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục