Hai nữ đô cử Việt Nam thất bại đáng tiếc ở ASIAD 18

20:11 Thứ hai 20/08/2018

Tranh tài ở hạng cân 48 kg, hai nữ đô cử Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy đã nỗ lực hết mình song chừng đó là chưa đủ để mang về tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nu-Cu-Ta-01

 Chiều 20/8, 12 đô cử tranh tài ở môn cử tạ hạng cân 56 kg. Trong số đó, Việt Nam góp mặt hai đô cử là Vương Thị Huyền (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Thị Thúy (ngoài cùng bên phải). Trước giờ bắt đầu, số VĐV tranh tài chỉ còn 11 vì đô cử Gomas Dinusha Hansan (Sri Lanka) bỏ cuộc.

Nu-Cu-Ta-02

 Đô cử Vương Thị Huyền được kỳ vọng mang về tấm huy chương đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại Á vận hội 18. Năm 2015, Vương Thị Huyền từng giành cú đúp HCV châu Á ở hạng cân 48 kg.

Nu-Cu-Ta-03

 Hai nữ đô cử của Việt Nam bước vào phần cử giật. Lượt cử đầu tiên, Vương Thị Huyền đăng ký mức tạ 80 kg và thực hiện thành công. Sau đó, VĐV 26 tuổi nâng mức tạ lên 82 kg, nhưng đều thất bại ở hai lượt giật tiếp theo. 80 kg là thành tích cuối cùng của Vương Thị Hiền ở phần thi cử giật, giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nu-Cu-Ta-04

 Khác Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy đăng ký mức tạ thấp hơn là 75 kg và dễ dàng vượt qua. Tiếp đó, Nguyễn Thị Thúy tăng lên 2 kg, nhưng không thành công ở cả hai lược cử. Nguyễn Thị Thúy xếp vị trí thứ 6, trước khi bước vào phần thi cử đẩy.

Nu-Cu-Ta-05

 Bắt đầu phần thi cử đẩy, Vương Thị Huyền chinh phục thành công mức tạ khởi điểm 97 kg. Khi thất bại ở mức 100 kg, Vương Thị Huyền nâng mức tạ lên 101 kg ở lượt cử đẩy quyết định. Sự nỗ lực, tỷ mỷ trong từng động tác giúp đô cử 26 tuổi hoàn thành phần xong phần thi.

Nu-Cu-Ta-06

 Kết thúc hai phần thi, Vương Thị Huyền đạt tổng cử 181 kg. Đáng tiếc khi thành tích này chỉ giúp Vương Thị Huyền xếp vị trí thứ 4 chung cuộc ở bảng thành tích, qua đó nằm ngoài nhóm tranh chấp huy chương.

Nu-Cu-Ta-07

 Với Nguyễn Thị Thúy, VĐV 27 tuổi có tổng cử 177 kg, xếp vị trí thứ 5. Bất lực trong nhiệm vụ mang về tấm huy chương, song cả Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy xứng đáng được khen ngợi vì đã vượt qua chính mình ở Á vận hội lần này. 

Nu-Cu-Ta-08

 VĐV giành tấm HCV ở hạng cân 49 kg là Song Gum Ri (Triều Tiên). Sau hai phần thi, Song Gum Ri đạt tổng cử 199 kg. Đô cử Agustiani Sri Wahyuni (Indonesia) giành tấm HCB với thành tích 195 kg và tấm huy chương cuối cùng thuộc về VĐV Shukcharoen Thunya (Thái Lan).

* Ảnh: Minh Chiến

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ - Minh Chiến | 19:40 20/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục