Hai luồng ý kiến về về án phạt của Supachai

17:10 Thứ năm 18/04/2019

Ngay sau khi trang Fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan đưa tin tiền đạo Supachai bị treo giò hai trận, người hâm mộ đã có 2 luồng ý kiến về vấn đề này.

Thông tin này nhận về nhiều phản ứng khác nhau từ phía người hâm mộ Thái Lan, phần đông đều cho rằng đây là hình phạt đúng đắn để cầu thủ trẻ rút ra kinh nghiệm.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Supachai nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.

Một người hâm mộ Thái Lan cho rằng, "Chỉ là cơn nóng giận nhỏ thôi cũng có thể hủy hoại một tài năng trẻ đấy, đừng có làm thế nữa".

"Hãy rút ra bài học từ sự việc lần này nhé" - Somboon Kaewsorn, "Hãy nghĩ cho tập thể nhé. Nhớ rút ra bài học" - Tuangphon Chongwattana.

Trong khi đó, một số CĐV khác cho rằng việc mất Supachai trong hai trận đầu tiên không quá quan trọng. CĐV có tên Piyapat Thanapipatsek bình luận: "Cứ để cậu ấy quan sát từ bên ngoài để thúc đẩy khát khao hơn, chẳng sao cả".

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, tiền đạo Supachai đã có hành vi không đẹp khi đấm vào mặt Đình Trọng. Cầu thủ này ngay lập tức bị thẻ đỏ trực tiếp khiến U23 Thái Lan phải chơi thiếu người, dẫn tới việc họ liên tiếp để thủng lưới và thua với tỉ số chung cuộc 0-4 tại Mỹ Đình. 

Sau sự cố, bản thân Supachai đã lên tiếng xin lỗi về hành động thiếu kiềm chế cũng như không đẹp của bản thân. Về nước, cầu thủ sinh năm 1998 cũng bị chủ tịch của CLB Buriram United gọi riêng ra một góc để nhắc nhở. Điều thú vị, Supachai hiện đang là đồng đội với tiền vệ Lương Xuân Trường ở Thai League. Liên đoàn Bóng đá châu Á sau đó đã đưa ra án phạt nặng cho cầu thủ này. Cụ thể, Supachai sẽ bị treo giò hai trận đầu tiên tại vòng bảng U23 châu Á 2020 mà Thái Lan sẽ góp mặt với tư cách đội chủ nhà.

Minh Anh | 14:30 18/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục