Thụy Điển bắt đầu trận đấu với lối chơi áp sát khá khó chịu. Họ lùi sâu hàng phòng ngự và không cho người Anh quá nhiều không gian để chơi bóng. Khả năng chuyển trạng thái của các chân sút áo vàng cũng khá tốt. Tuy nhiên, những cú sút xa của Thụy Điển hôm nay khá tệ. Phút 30, trong một thế trận giằng co, tuyển Anh bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Từ pha đá phạt góc của Ashley Young, Harry Maguire bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Robin Olsen. Thống kê cho thấy 80% số bàn thắng của tuyển Anh ở World Cup lần này đều đến từ những tình huống cố định. Sau bàn thắng, Tam sư chơi khá thăng hoa. Cuối hiệp một, Sterling có đến hai cơ hội để đối mặt với thủ môn đối phương (một bị bắt việt vị). Tuy nhiên, cả hai lần Sterling đều không thể thắng được Robin Olsen. May cho Sterling, Dele Alli đã hóa giải vận đen của người đồng đội bằng bàn thắng bằng đầu ở phút 59. Đây là bàn thắng đầu tiên của Alli ở sân chơi World Cup. Những nỗ lực vùng lên sau đó của Thụy Điển suýt chút nữa mang về cho họ bàn rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, Pickford đã có một ngày thi đấu thăng hoa và cản phá pha bóng nguy hiểm. Chung cuộc, tuyển Anh lần đầu góp mặt tại vòng Bán kết kể từ World Cup 1990.
Ngọa Long |
23:07 07/07/2018