HAGL và câu chuyện muôn thuở của hàng phòng ngự

19:17 Thứ hai 19/03/2018

TinTheThao.com.vnĐiểm yếu của HAGL có lẽ cả V-League đều biết, thế nhưng đội bóng này có vẻ như vẫn chưa tìm ra được lời giải cho bài toán phòng ngự của mình.

Giành được một trận hòa trên sân Lạch Tray của Hải Phòng thật ra không phải là kết quả tồi, và trên thực tế HAGL cũng không cần phải quá nuối tiếc, bởi lẽ nếu hàng tiền vệ, đặc biệt ở hai bên cánh của Hải Phòng có thể chơi bóng hay hơn, thì các cầu thủ phố Núi đã thua trận đấu ở vòng 2 V-League 2018 vừa qua, thậm chí là một trận thua đậm.

 - Bóng Đá

 HAGL phải rất vất vả mới giành lại được một điểm trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2018.

Sở dĩ có thể nêu nhận định như thế là bởi hàng phòng ngự của HAGL trong trận đấu này thi đấu không thể cho là tốt. Có kha khá các tình huống mà cặp tiền đạo ngoại của Hải Phòng có thể dứt điểm mà không có một ai theo kèm.

Họ thoải mái đón bóng, rồi nhảy lên đánh đầu một mình trong vòng cấm mà xung quanh hoàn toàn trống trải. Ngay cả bàn mở tỷ số cũng là một tình huống phất bóng dài đơn giản của thủ môn, nhưng bóng đi đập đất và thế là hàng thủ HAGL để bóng trôi đi một cách quá dễ dàng. Với mẫu cầu thủ nhanh, mạnh, giỏi chớp thời cơ như Fagan, pha bóng đó chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống.

Khả năng chống bóng bổng nói riêng, và sự vận hành cả hàng phòng thủ nói chung của HAGL là khá yếu, điều này có lẽ cả V-League đều biết, đội bóng phố Núi cũng thừa biết, nhưng khắc phục được nó là cả một vấn đề gần như nan giải suốt ba năm qua.

HAGL đã đưa về không biết bao nhiêu trung vệ, cả nội lẫn ngoại binh, nhưng chưa có sự chuyển biến tích cực. Mùa giải năm nay, Kim Jin-seo, một trung vệ từ Hàn Quốc được đầu quân cho bầu Đức, có thể ngoại hình của cầu thủ này phù hợp cho vị trí trung vệ, khả năng của anh cũng không phải hạng xoàng, nhưng vấn đề là ngoại binh này chỉ có một, mà tiền đạo đối phương thì thường là hai người.

 - Bóng Đá

 Hàng thủ HAGL thi đấu không tốt nhất là các tình huống bóng bổng.

Kim Jin-seo không thể bao quát toàn bộ điểm nóng trong vòng cấm, và vấn đề ở đây là hàng thủ HAGL thiếu một người chỉ huy kinh nghiệm, biết phân công, biết chỉ đạo và biết sắp xếp hàng thủ cho tốt. Chính bởi vì hàng thủ không được sắp xếp tốt, mà khoảng trống cứ lộ ra, sai lầm cá nhân cứ xảy đến và vì thế, đội bóng bị thủng lưới, điểm số bị mất đi.

Nếu như là những mùa giải trước, thì có thể xem như các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nhưng ở mùa này, HAGL có mục tiêu top đầu, và thậm chí còn có mộng phất cờ xưng vương, nhưng nếu cứ để hàng thủ như vậy thì ngay cả mục tiêu đứng ở nửa trên bảng xếp hạng cũng rất lung lay chứ đừng nói đến chuyện khác.

Một vị HLV nổi tiếng đã từng nói: “Hàng công giúp đội bóng thắng trận, nhưng hàng thủ mới giúp đội bóng vô địch”. HAGL muốn vô địch, hay muốn chuẩn bị cho việc cạnh tranh chức vô địch vào mùa sau, thì cũng phải gia cố lại hàng thủ, và dĩ nhiên là việc gia cố này không thể chỉ bằng một ngoại binh.

Video Hải Phòng 1-1 Hoàng Anh Gia Lai (Nguồn VPF):

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 18:20 19/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục