HAGL thắng dễ "thiếu gia Hạng Nhất", Long An cầm hoà Sài Gòn FC

12:40 Chủ nhật 16/02/2020

TinTheThao.com.vnTrong buổi chiều 15/02 vừa qua, các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam đã có những trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị tốt cho mùa giải mới.

HAGL tiếp đón CLB Bình Định - đội bóng có những khoản đầu tư rất bài bản cho mùa giải Hạng Nhất 2020. Với đẳng cấp cao hơn và quyết tâm giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Ở trận đấu này, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã quyết định đưa ra những thử nghiệm cũng như lắp ghép đội hình nhằm tìm ra sơ đồ phù hợp nhất cho đội bóng phố Núi mùa giải mới.

HAGL thắng dễ

HAGL giành chiến thắng dễ dàng trước CLB Bình Định.

Các ngoại binh của HAGL đều được tung vào sân trong trận đấu này. Họ đã cho thấy khả năng hoà nhập và thích ứng rất nhanh với môi trường mới. Và một trong những ngoại binh là Memovic đã lập công, trong khi đó bàn thắng còn lại được ghi bởi Triệu Việt Hưng. Chung cuộc HAGL giành thắng lợi với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, tại sân Phú Thọ (TP.HCM) vào lúc 15h30 chiều qua (15/02), Sài Gòn FC tiếp đón các vị khách đến từ Long An. Trong hiệp 1 trận đấu, tân HLV Hoàng Văn Phúc đã tung ra đội hình toàn bộ là nội binh với những cái tên đáng chú ý như Đức An, Quốc Long, Hữu Sơn, Quốc Phương, Văn Bửu, Văn Triền, Đình Bảo và Tấn Tài.

HAGL thắng dễ

Tiền đạo Dương Anh Tú thi đấu năng nổ trên hàng công CLB Long An trong thời gian hiệp 1. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ngô Quang Sang sử dụng bộ khung đã được lắp ghép trong suốt quá trình tập luyện chuẩn bị cho Hạng Nhất 2020 như: Khắc Vũ, Hiếu Đan, Văn Nhuần, Duy Thắng, Hoàng Dương, Hoàng Anh, Nguyễn Khánh, Hải Quân, Văn Hùng và Anh Tú.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá cân bằng và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Đầu hiệp 1, Sài Gòn FC được hưởng quả 11m sau khi trọng tài xác định Quốc Phương bị Văn Nhuần phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Quốc Long đã không thắng được thủ thành trẻ Nhật Hà của Long An. Ngay sau đó, đội bóng áo đỏ có câu trả lời khi Hoàng Dương căng ngang cho Anh Tú dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

HAGL thắng dễ

Nguyễn Hữu Sơn trong vòng vây các hậu vệ CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn

Sang hiệp 2, bàn thắng mới lần lượt đến với cả 2 đội. Đầu tiên, Huỳnh Tấn Tài mở điểm cho Sài Gòn FC sau pha bứt tốc phá bẫy việt vị và dứt điểm hạ gục Nhật Hà. Và hơn 10 phút sau, tiền đạo trẻ Đinh Văn Hùng có cú đánh đầu thành bàn sau quả đá phạt góc của Ngô Hoàng Anh ở phía cánh phải.

Thời gian còn lại của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 1-1 là kết quả sau cùng. Có thể thấy, dù phải đối đầu với 1 đại diện của V-League nhưng CLB Long An thi đấu ngang ngửa và giành 1 kết quả hoà rất xứng đáng.

Đăng Huy | 12:10 16/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục