HAGL cần một cú hích trên băng ghế huấn luyện

23:05 Thứ hai 08/04/2019 | 1

TinTheThao.com.vnVị trí huấn luyện viên trưởng HAGL dường như là “chiếc áo quá khổ” đối với chiến thuật gia Dương Minh Ninh.

Từ vai trò trợ lý, ông Dương Minh Ninh được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng phố núi sau khi HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn từ chức cuối mùa giải V-League 2017. Khách quan mà đánh giá, lối chơi và thành tích của HAGL chưa cho thấy sự khởi sắc. Với những cầu thủ tài năng và chất lượng nhưng đội bóng phố núi thi đấu vẫn bế tắc, thiếu tính ổn định. Nói một cách khác, việc đưa ông Ninh lên thay ông Tuấn chỉ là bình mới, rượu cũ mà thôi!

HAGL cần một cú hích trên băng ghế huấn luyện - Bóng Đá

  Lối đá của HAGL rất dễ bị các đối thủ bắt bài.

Với sự đầu tư và tâm huyết của bầu Đức, lứa trẻ HAGL là những cầu thủ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Họ đã có đủ kinh nghiệm thực chiến sau hơn 4 mùa giải trui rèn, va chạm tại V-League. Những chiến tích của U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam các giải đấu vừa qua có sự đóng góp đáng kể của Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Minh Vương,… Điều này cho thấy HLV Dương Minh Ninh sở hữu lực lượng đủ sức cạnh tranh với mọi đối thủ tại V-League 2019.

Thế nhưng sau tất cả, HAGL thể hiện phong độ trồi sụt thất thường. Dù thi đấu đẹp mắt nhưng đội bóng phố núi không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hattrick bại trận là một tín hiệu cho thấy có lẽ HAGL cần một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện.

Không thể phủ nhận, ông Ninh là một huấn luyện viên cầu thị, phối hợp khá hiệu quả với cựu GĐKT Chung Hae seung (hiện đang là HLV trưởng TP.HCM) hay thử nghiệm chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-Seo cho HAGL. Trong vai trò của mình, ông Ninh đã làm hết sức và thử mọi phương án nhưng có vẻ như hết bài.

Thực tế trên sân cho thấy, dù có rất nhiều cố gắng nhưng lối chơi của HAGL vẫn thiếu tính đột biến, dễ bị các đối thủ bắt bài. Đặc biệt khi chạm trán với các đội có lối chơi rình rập, phòng ngự phản công như TP.HCM, Sài Gòn FC, Hải Phòng, thầy trò ông Ninh gần như lâm vào thế bế tắc. Họ gần như không tìm được phương án tấn công hiệu quả để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí, ngay cả khi được hưởng quả phạt 11m trận gặp Hải Phòng, cầu thủ HAGL cũng không sút thắng thủ môn.

HAGL cần một cú hích trên băng ghế huấn luyện - Bóng Đá

  Một mẫu HLV như Park Hang-Seo sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho HAGL.

HAGL đang gặp sức ép tâm lý nặng nề sau 3 trận thua liên tiếp. Trong thế dựa lưng vào tường chiến đấu, nhiệm vụ tối thượng của HLV trưởng Dương Minh Ninh là giúp các trụ cột: Văn Toàn, Minh Vương, Việt Hưng, Hồng Duy,… giải toả căng thẳng, lấy lại sự tự tin vốn có. Ngoài ra, ông Ninh và BHL, chẳng còn cách nào khác, phải tìm ra những giải pháp mang tính đột biến cao và hiệu quả để đối phó với hàng phòng ngự tập trung số đông của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận gặp Than Quảng Ninh tại Pleiku cuối tuần này là “canh bạc tất tay” của thầy trò ông Dương Minh Ninh.

Nói tóm lại, lực lượng cầu thủ HAGL hiện tại quá tốt và đầy tiềm năng. Nếu họ không phát huy hiệu quả và liên tục bại trận, chắc chắn người chịu trách nhiệm là huấn luyện viên trưởng.

Bạn sẽ không thể đạt được kết quả mới, nếu cứ làm theo cách cũ!

Tiểu Phương | 21:00 08/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục