Hà Đức Chinh: Andre Silva của đội tuyển Việt Nam

09:49 Thứ năm 30/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnCó những cầu thủ thường chơi không tốt ở câu lạc bộ nhưng vẫn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và tại đây, họ đã phần nào thể hiện được khả năng của mình. Hà Đức Chinh và Andre Silva là 2 trong số những cái tên như vậy.

Những người yêu mến môn thể thao vua chắc hẳn đều không cảm thấy xa lạ với cái tên Andre Silva. Kể từ khi rời Porto để chuyển sang AC Milan, chàng trai sinh năm 1995 đã không còn giữ được bản năng sát thủ của mình. Bây giờ, anh đang được cho mượn tại Sevilla, có nửa mùa giải đầu tiên thi đấu đầy ấn tượng nhưng sau đó, phong độ lại sa sút thảm hại. HLV Joaquin Caparros từng rất tức giận và cho rằng thế giới bóng đá sẽ bị xúc phạm nếu Andre Silva được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, người đồng nghiệp Fernando Santos lại luôn đặt niềm tin vào tiền đạo 24 tuổi này và anh cũng đáp lại bằng những bàn thắng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

 - Bóng Đá

 Hà Đức Chinh đang gặp khó khăn tại SHB Đà Nẵng.

Về phần Hà Đức Chinh, xét về đẳng cấp, anh chắc chắn không thể so sánh với người đồng nghiệp đang chơi bóng tại “lục địa già”. Tuy nhiên, giữa 2 cái tên này đều đang có những điểm chung. Họ đều là những trung phong thi đấu không tốt, liên tục phải hứng chịu sự chỉ trích từ chính những người thầy của mình ở câu lạc bộ, nhưng vẫn nhận được sự tin tưởng của các HLV ở đội tuyển quốc gia và phần nào đáp ứng được sự tin tưởng ấy. Tuổi đời của Đức Chinh và Andre Silva vẫn còn rất trẻ và tương lai phía trước vẫn đang rộng mở, song lại đang bị các cổ động viên của mình “ném đá” không tiếc tay.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn đang cảm thấy khó hiểu về việc tiền đạo của SHB Đà Nẵng vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để dự King’s Cup 2019. Thế nhưng, ông thầy người Hàn Quốc vẫn có những lí do của riêng mình, mặc dù tại đội bóng sông Hàn, anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 636 phút. Thứ nhất, với các tiền đạo ngày nay, nhiệm vụ quan trọng của họ không chỉ là ghi bàn. Hà Đức Chinh dứt điểm chưa tốt nhưng với nguồn năng lượng dồi dào, anh vẫn có thể di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Đó cũng là lí do tại sao trong trận chung kết AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil, tiền đạo 22 tuổi này là người được lựa chọn để ra sân ngay từ đầu chứ không phải là Tiến Linh hay Anh Đức.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo 22 tuổi từng khiến người hâm mộ thất vọng về khả năng dứt điểm của mình.

Thứ 2, thời gian tập trung lực lượng để chuẩn bị cho King’s Cup chỉ kéo dài chưa đầy 1 tuần. Tuy chỉ là 1 giải đấu giao hữu nhưng kết quả của 2 trận đấu trên đất Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bốc thăm chia bảng tại vòng loại World Cup 2022. Vậy nên, HLV Park Hang-seo vẫn ưu tiên triệu tập những cái tên đã hiểu rõ chiến thuật, cách vận hành lối chơi mà ông đã xây dựng ở đội tuyển Việt Nam và Hà Đức Chinh được lựa chọn cũng là điều dễ hiểu.

Thứ 3, bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn được xem là “kì phùng địch thủ” tại khu vực Đông Nam Á, do đó, cuộc đối đầu này sẽ còn mang tính chất danh dự. Với nhiều người Việt Nam, dù đã giành chức vô địch AFF Cup, đứng đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA, thi đấu sòng phẳng với Nhật Bản, Hàn Quốc…nhưng nếu không thể đánh bại “bầy voi chiến” thì họ vẫn cảm thấy không hài lòng. Trước tình hình như vậy, thầy Park rất cần cái duyên của tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng, người vừa ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á.

 - Bóng Đá

 Tại King's Cup 2019, hình ảnh này sẽ xuất hiện?

Cuối cùng, Hà Đức Chinh vẫn còn rất trẻ và đang hướng tới sứ mệnh chinh phục tấm huy chương vàng Sea Games diễn ra vào cuối năm. Do đó, việc triệu tập tiền đạo sinh năm 1997 lên đội tuyển quốc gia lần này không hẳn là vì thầy Park cần 1 tiền đạo mà là ông muốn giải quyết vấn đề tâm lí đang ảnh hưởng đến cậu học trò cưng của mình. Ngoài ra, với sự xuất hiện của bác sĩ Choi Joo-young, Hà Đức Chinh sẽ có cơ hội để kiểm tra sức khỏe và chữa trị chấn thương mà anh đang gặp phải.

Sau tất cả, HLV Park Hang-seo vẫn có lí do để đặt niềm tin vào cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Hi vọng rằng, anh sẽ tỏa sáng để mang về những chiến thắng trong đội tuyển Việt Nam ngay trên đất Thái Lan, giống như cách Andre Silva đã thể hiện trong hành trình đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng chung kết UEFA Nations League vào mùa hè này.

Faro | 09:00 30/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục