Sau khi Lin Dan rồi Shi Yuqi bị loại, Chen Long trở thành niềm hy vọng số một của cầu lông Trung Quốc trên sân nhà. Ba năm gần đây nhất Trung Quốc đều để các vị khách lấy đi chức vô địch đơn nam và họ đang rất khao khát giữ lại danh hiệu ở quê hương.
Trong trận chung kết, Chen Long dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã xuất sắc khuất phục Axelsen với tỷ số 21-16, 14-21, 21-13. Đây là danh hiệu China Open thứ tư trong sự nghiệp của Chen Long sau các năm 2010, 2012 và 2013.
Ngoài đơn nam, Trung Quốc còn vô địch ở hai nội dung khác là đôi nữ của Chen Qingchen/ Jia Yifan và nội dung đôi nam nữ của Zheng Siwei và Huang Yaqiong.
Ở nội dung đơn nữ, Akane Yamaguchi (Nhật Bản) có cho mình danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại "hiện tượng" của chủ nhà là Gao Fangjie với tỷ số 21-13, 21-15. Nội dung đôi nam, cặp Marcus Fernaldi Gideon và Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) đánh bại Mathias Boe và Carsten Mogensen (Đan Mạch) để vô địch thuyết phục.