"Griezmann sợ gì một tên cao mét 5 và mắc chứng nửa tự kỷ?"

19:21 Thứ năm 02/07/2020

TinTheThao.com.vnCựu danh thủ Barcelona đã đưa ra một số lời lẽ rất thiếu tôn trọng Lionel Messi.

 

Khoảnh khắc ấn tượng của Griezmann tại Barca

Tình hình nội bộ Barcelona đang xảy ra rất nhiều hỗn loạn trong thời gian gần đây. Bên cạnh thương vụ chuyển nhượng của Arthur Melo, việc bản hợp đồng bom tấn - Antoine Griezmann thường xuyên ngồi ngoài cũng là chủ đề gây tranh cãi lớn.

Tiền đạo người Pháp cập bến Camp Nou vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng lên đến 120 triệu euro. Tuy nhiên, Grizi đã không thể lập tức đáp ứng sự kỳ vọng khi bị bố trí ở một vai trò mới, chính vì vậy, trong giai đoạn then chốt của mùa giải, HLV Quique Setien quyết định cất anh lên băng ghế dự bị và nhường cơ hội cho thần đồng Ansu Fati.

Griezmann isn't planning to leave Barcelona this summer. He wants to succeed at the Camp Nou. - Bóng Đá

 Griezmann đang chịu rất nhiều áp lực tại Barca.

Bên cạnh áp lực chuyên môn, nhiều ấn phẩm uy tín còn tiết lộ rằng, Griezmann còn chịu sức ép rất lớn từ đội trưởng Lionel Messi, bởi siêu sao người Argentina không hề muốn sự xuất hiện của anh tại phòng thay đồ Barca.

Trước những thông tin kể trên, cựu danh thủ Barca, Christophe Dugarry đã lên tiếng bênh vực cầu thủ đồng hương, thậm chí ông còn dùng những lời lẽ lăng mạ đội trưởng Barca.

"Griezmann sợ cái gì chứ? Một tên cao 1m50 và từng là đứa trẻ nửa tự kỷ à?" Dugarry nói với RMC Sport.

"Mọi người đã nói trong một năm rằng cậu ấy có vấn đề với Messi. Cậu ấy phải tự tát vào mặt mình vì không vượt qua được tình huống này.

Đúng, có lẽ Messi có thể cung cấp cho Griezmann thêm một vài đường chuyền, nhưng thành thật mà nói điều này không làm tôi bất ngờ. Mỗi lần cậu ấy mất bóng, NHM đều cho rằng cậu ấy chơi tệ.Griezmann cần phải gặp trực tiếp Messi để nói chuyện và giải quyết vấn đề này."

Trường Sơn | 18:51 02/07/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục