GP Hungary và những con số thống kê biết nói

18:54 Thứ hai 24/07/2017

TinTheThao.com.vnCuối tuần này, chặng đua cuối cùng của “lượt đi” mùa giải F1 2017 sẽ diễn ra ở trường đua Hungaroring.

hungarian-gp-updated

 Sơ đồ đường đua ở Hungary. Ảnh: Internet.

- GP Hungary đã được tổ chức 31 lần liên tục từ năm 1986 tại trường đua Hungaroring; Đây là 1 chặng đua ngắn (dài 4.38km) có 14 góc cua, đa phần là góc cua có tốc độ trung bình và thấp.

- Tay đua chiến thắng nhiều nhất Lewis Hamilton-5 lần; tiếp theo là Michael Schumacher 4 lần;

- Trong số các tay đua hiện tại ngoài Hamilton còn có Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo từng chiến thắng ở trường đua này, nhưng không ai chiến thắng quá 1 lần.

- Đội đua chiến thắng nhiều nhất Mclaren 11 lần, tiếp theo là Williams 7 lần

- Chưa từng có tay đua nào từng 3 lần liên tiếp chiến thắng ở đây.

- Hungary là nơi diễn ra chiến thắng đầu tiên của Damon Hill 1993, Fernando Alonso 2003, Jenson Button 2006, Heikki Kovailainen 2008.

- Hungary là nới diễn ra chiến thắng cuối cùng của Thierry Boutsen 1990 và Heikki Kovailainen 2008;

- Chỉ có 8 trường hợp tay đua chiến thắng GP Hungary sau đó đoạt ngôi vô địch thế giới (M.Schumacher; 2004; 2001; M.Hakkinen 1999; Jacques Villeneuve 1997; M.Schumacher 1994; Ayrton Senna 1991; 1988; Nelson Piquet 1986). Như thống kê trên thì từ năm 2005 đến giờ chiến thắng ở Hungary có vẻ là điềm  xấu cho tay đua nào muốn vô địch.

- Tuy thường tổ chức ở giữa mùa giải nhưng Hungary cũng là nơi chứng kiến sự lên ngôi của M.Schumacher năm 2001 và Nigel Mansel 1992.

- Cú xuất phát quyết định chiến thắng nhiều hơn là vị trí polt vì chỉ có 13/31 chặng đua, tay đua giành pole chiến thắng chặng đua; lần cuối cùng là năm 2013 (L.Hamilton);

- Vị trí xuất phát thấp nhất có thể chiến thắng GP Hungary là thứ 14 (Button năm 2006); Ngoài ra Nigel Mansell cũng từng chiến thắng GP Hungary dù chỉ xuất phát thứ 12 năm 1989;

- Khoảng cách sát sao nhất giữa người về nhất và người về 2 là khi Thierry Boutsen chỉ hơn Aryton Senna có 0.288s.

- Ngược lại khoảng cách lớn nhất mà người chiến thắng tạo ra so với người về nhì là 1m11.915s do Damon Hill tạo ra năm 1993.

- Năm 1986; và 1995; các tay đua chiến thắng bỏ tay đua về thứ 3 một vòng đua.

- Hungary chỉ có 1 tay đua từng tham gia F1 là Zsolt Baumgartner;

- Bên lề: Hungary được coi là sân nhà của các tay đua Phần Lan.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 18:50 24/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục