Gọi đến 9 tân binh, Brazil thu được gì sau 2 trận?

20:05 Thứ tư 12/09/2018 | 1

TinTheThao.com.vn8 trên 9 tân binh HLV Tite gọi lên tuyển đợt này đã được ra sân thi đấu.

Sau thất bại tại World Cup 2018, HLV Tite đã quyết định thay đổi mạnh mẽ về lực lượng trong đợt tập trung lần này. Ông chỉ giữ lại 11 cầu thủ đã từng có mặt trên đất Nga, gọi lên 2 ngôi sao bị 'thất sủng' trong thời gian qua là Fabinho và Alex Sandro. Đặc biệt chiến lược gia 57 tuổi triệu tập 9 cầu thủ chưa từng một lần khoác áo đội tuyển (người còn lại là trung vệ 30 tuổi Dede).

Lần lượt các trận đấu với Mỹ và El Salvador, 8 trên 9 tân binh đã được khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia và phần nào đó có cơ hội thể hiện khả năng trước HLV Tite. Hãy cùng điểm qua những màn trình diễn của họ

Richarlison (tiền đạo)

Đây chính là phát hiện lớn nhất của Tite trong đợt tập trung lần này. Ban đầu, thậm chí Richarlison còn không có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng Tite đã thay đổi quyết định những phút cuối và điền tên anh vào 23 cầu thủ chính thức.

Gọi đến 9 tân binh, Brazil thu được gì sau 2 trận? - Bóng Đá

 Richarlison là phát hiện lớn nhất của tuyển Brazil.

Đáp lại sự tin tưởng của người thầy, tiền đạo Everton đã thi đấu xuất sắc với cú đúp vào lưới El Salvador chỉ sau 50 phút có mặt trên sân. Richarlison cho thấy tốc độ, sự quyết đoán trong những pha đi bóng và dứt điểm. Brazil chính thức có thêm 1 trung phong chất lượng bên cạnh Gabriel Jesus và Roberto Firmino.

Eder Militao (hậu vệ phải)

Tương tự Richarlison, ban đầu cầu thủ trẻ sinh năm 1998 cũng không có mặt trong danh sách sơ bộ nhưng lại bất ngờ xuất hiện trong 23 cái tên cuối cùng để thay thế Fagner.

Gọi đến 9 tân binh, Brazil thu được gì sau 2 trận? - Bóng Đá

 Eder Militao sinh năm 1998, hứa hẹn là tương lai của Brazil bên cánh phải.

Hậu vệ Porto đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc chiến với El Salvador. Anh thi đấu khá ổn với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Cùng với đó, chiều cao 1m86 là điểm nhấn ấn tượng của Eder. Một Maicon mới của Brazil chăng?

Felipe (trung vệ)

Một hậu vệ khác của Porto cũng có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển là Felipe. Anh được tung vào sân trong 45 phút hiệp hai trận đấu với El Salvador đá cặp bên cạnh Marquinhos. Felipe cho thấy khả năng tranh chấp tốt với chiều cao 1m91. Trung vệ 29 tuổi sẽ là ứng cử viên tiềm năng thay thế Miranda, người đã 34 tuổi, trong thời gian tới đây.

Arthur (tiền vệ)

Tân binh Barcelona có đến 100 phút để thể hiện trong 2 trận vừa qua. Đặc biệt, anh được sát cánh với người đàn anh tại Barcelona Philippe Coutinho. Nhìn chung, Arthur có khởi đầu đầy hứa hẹn trong màu áo Brazil. Nếu Arthur có thể thi đấu ăn ý cùng Coutinho tại Barca, cơ hội cho anh sau này trên tuyển chắc chắn sẽ rất nhiều.

Trước màn trình diễn tốt của Richarlison và phần nào đó là Arthur, 3 tiền vệ trẻ còn lại là Lucas Paqueta, Andreas Pereira và Everton không có nhiều thời gian thi đấu trên sân để thể hiện khả năng.

Gọi đến 9 tân binh, Brazil thu được gì sau 2 trận? - Bóng Đá

 

Hai tân binh cuối cùng đến từ vị trí thủ môn. Thủ thành 29 tuổi Neto bắt chính trong trận đấu với El Salvador nhưng không có nhiều cơ hội chứng minh tài năng khi đối thủ quá yếu. Về phần thủ môn trẻ sinh năm 1999 Hugo Nogueira, anh là cầu thủ duy nhất không được ra sân trong 2 trận vừa qua.

Sau tất cả, HLV Tite đã có một đợt tập trung khá thành công cùng với Brazil. Tới đây, ông chắc chắn sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển.

Thành Đạt | 19:50 12/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục