Góc Premier League: Man City sẽ sớm phá vỡ thế “tam mã”?

17:51 Thứ sáu 16/11/2018

Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, sau 12 vòng đấu có đến 3 đội vẫn duy trì thành tích bất bại là Man City, Liverpool, Chelsea và họ cũng đang chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, nếu xét về phong độ cũng như tiềm năng của 3 đội bóng này, thì có lẽ Man City sớm muộn gì cũng sẽ tách nhóm.

Sau khi chứng kiến một Man City quá “vô đối” mùa trước, rất nhiều người đã kỳ vọng vào mùa giải Premier League năm nay sẽ hấp dẫn hơn ở cuộc đua vô địch. Và sau 12 vòng đấu, nhiều người hâm mộ đã phần nào được thỏa mãn, khi Man City dù vẫn đang đứng đầu, nhưng không tạo được cách biệt lớn với những kẻ bám đuổi. Không những thế, dù “The Citizens” vẫn chơi hay và bất bại, nhưng không còn là đội bóng duy nhất làm được điều này.

 - Bóng Đá

Mùa này, Man City vẫn đang duy trì vị thế bất bại, nhưng không chỉ có họ làm được điều đó.

Khi mùa giải mới khởi tranh, Liverpool với những sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng với việc sở hữu bộ ba tấn công mơ ước Salah – Mane – Firmino đã ngay lập tức có những bước tiến mạnh mẽ.

Họ lần lượt vùi dập các đối thủ và luôn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ở những vòng đầu. Hiện tại, dù mất ngôi đầu nhưng Liverpool chỉ kém Man City 2 điểm, khi họ đã có 30 điểm sau 9 chiến thắng và 3 trận hòa.

Trong khi đó, Chelsea với tài điều binh khiển tướng của mình, HLV Maurizio Sarri cũng đã thổi vào đội bóng thành London một luồng sinh khí mới, cùng với việc chơi thiên về kiểm soát bóng và ban bật nhiều, ông đã giúp Chelsea nguy hiểm và khó lường hơn. Sau 12 vòng, Chelsea đang xếp thứ 3 với 28 điểm sau 8 chiến thắng và 4 trận hòa.

 - Bóng Đá

Dù xếp sau The Citizens nhưng Liverpool và Chelsea cũng chưa hề thua trận ở Premier League.

Như vậy, nếu nhìn vào những điều trên có thể thấy Premier League năm nay đang hứa hẹn sẽ có một cuộc đua “tam mã” gay cấn đến cuối cùng khi cả 3 đội Man City, Liverpool và Chelsea đều chưa bị đánh bại, và cả 3 đang chiếm giữ 3 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn về khía cạnh chuyên môn, thì Liverpool và Chelsea có lẽ sẽ khó mà có thể lật đổ được Man City ở Premier League mùa này .

Đầu tiên là Liverpool, đội bóng này vẫn luôn cống hiến cho người hâm mộ một thứ bóng đá tấn công rực lửa và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, những mùa gần đây họ thường bị đuối dần khi về cuối mùa.

Đó là vì lối chơi mà HLV Klopp xây dựng cho “The Kop” luôn đòi hỏi một nền tảng thể lực rất cao. Vì thiếu chiều sâu đội hình, không có những phương án thay thế hiệu quả nên nhiều cầu thủ phải cày ải liên tục, dẫn đến Liverpool dễ hụt hơi về cuối.

 - Bóng Đá

 Lối đá của HLV Klopp rất hiệu quả nhưng cũng đã khiến những "máy chạy" như Mane kiệt sức.

Và ở mùa giải năm nay, vấn đề đó vẫn chưa được khắc phục thực sự. Dù đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng nhiều vị trí của Liverpool đến giờ vẫn chưa có những phương án dự phòng hiệu quả.

Ví dụ như bộ ba tấn công Mane – Salah – Firmino hay như tiền vệ Georginio Wijnaldum và “lão tướng” James Milner. HLV Klopp đang khó có thể thay thế ai trong số họ.

Bằng chứng là 5 cầu thủ này đã ra sân rất nhiều ở mùa giải năm nay, Salah, Firmino và Wijnaldum đã ra sân mọi trận đấu ở Champions League và Premier League cho Liverpool, còn Mane và James Miner cũng đã ra sân 15/16 trận ở hai đấu trường đó. Và nếu họ cứ tiếp tục phải cày ải như vậy, sớm muộn gì thể lực cũng sa sút, chưa kể nguy cơ dính chấn thương.

Còn với Chelsea, dù chiến thuật của HLV Sarri vẫn đang phát huy hiệu quả nhưng không phải không có vấn đề. Các đội bóng giờ đã hiểu tầm quan trọng của tiền vệ Jorginho trong lối chơi của Chelsea và họ luôn tìm cách phong tỏa anh trong trận đấu, khiến lối chơi của Chelsea đang bắt đầu gặp ít nhiều khó khăn.

Trong khi đó, hai trung phong của họ là Oliver Giroud và Alvaro Morata chưa thể cho thấy một phong độ ổn định cần thiết, khiến nhiều trận Chelsea chơi như thể… chấp nguyên đối thủ một tiền đạo vậy.

 - Bóng Đá

 Ở Stamford Bridge, hàng công vẫn đang là điểm yếu của Chelsea.

Trong khi Liverpool và Chelsea đang tiềm tàng nguy cơ như vậy, thì Man City vẫn cho thấy một sức mạnh ổn định nhất. Họ có nhiều ngôi sao đang chơi rất hay trong đội hình, các cầu thủ ở các tuyến đều đang có phong độ ổn định.

Ngoài ra, họ còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác trên ghế dự bị, vì thế HLV Pep Guardiola luôn có nhiều lựa chọn chất lượng để thay thế. Bằng chứng là dù thiếu vắng nhạc trưởng Kenvin de Bruyne trong những trận đấu gần đây, nhưng Man City vẫn thắng dễ các đối thủ.

Bên cạnh đó, tư tưởng và triết lý cuả Pep đã ngấm sâu vào từng cầu thủ Man City, họ biết mình cần di chuyển ra sao, chọn vị trí thế nào, vì thế dù lối chơi của Man City không hẳn là phức tạp, nhưng vì họ luôn thực hiện mọi thứ quá hoàn hảo nên đối phương cũng rất khó để khắc chế.

 - Bóng Đá

Thuyền trưởng Guardiola thành công vì đã truyền được triết lý bóng đá cho các học trò. 

Từ những điều trên có thể thấy, Man City vẫn đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League năm nay, và nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, có lẽ họ sẽ sớm phá vỡ thế “tam mã” và một mình một ngựa về đích mà thôi.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

17:23 16/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục