Góc Premier League: Đâu còn đại chiến top 6

17:55 Thứ tư 13/02/2019

Trong vài mùa bóng gần đây, Premier League vẫn luôn tồn tại khái niệm top 6 để ám chỉ đến 6 đội bóng lớn có khả năng cạnh tranh giành chức vô địch giải đấu gồm Manchester City, Liverpool, Tottenham Hostpur, Chelsea, Manchester United và Arsenal.

Ngoài sự cạnh tranh quyết liệt để giành chức vô địch, giành vé dự cúp Châu Âu và giành suất trụ hạng, các cuộc đại chiến top 6 chính là thứ gia vị không thể thiếu để làm nên nét kịch tính cho giải đấu vốn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, có vẻ như phần lớn các trận đại chiến top 6 chỉ còn lôi cuốn người hâm mộ về mặt danh nghĩa?

Góc Premier League: Đâu còn đại chiến top 6 - Bóng Đá

 Các trận đại chiến top 6 từng là thứ gia vị không thể thiếu để tạo nên nét hấp dẫn của Premier League.

Premier League trước kia vốn chỉ là chuyện riêng giữa Quỷ đỏ thành Manchester và pháo thủ thành London, thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ thời điểm Roman Abramovich trở thành ông chủ của Chelsea và việc Manchester City bị mua lại bởi các doanh nhân người Ả Rập. Cùng với sự trở lại của đội bóng thành phố cảng Liverpool và sự lớn mạnh của Tottenham Hostpur, cuộc chiến giành ngai vàng Premier League càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lần lượt Chelsea, Manchester City đã gia nhập hàng ngũ của những nhà vô địch kể từ khi giải đấu chính thức được mang tên Premier League vào mùa bóng 1992/1993. Liverpool và Tottenham dù chưa một lần lên đến tận đỉnh vinh quang, nhưng họ chính là những thử thách thực sự cho bất kỳ đội bóng nào muốn giành ngôi vô địch giải đấu.

Góc Premier League: Đâu còn đại chiến top 6 - Bóng Đá

 Liverpool đang là thử thách lớn nhất đối với ĐKVĐ Man City.

Dẫu vậy, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ khi mùa giải 2018/2019 khởi tranh. Arsenal sau nhiều năm không thể đăng quang giải đấu này đã chính thức chia tay vị giáo sư đáng kính, Arsene Wenger, đồng thời bổ nhiệm Unai Emery, cựu thuyền trưởng PSG thay thế.

Tài năng của chiến lược gia người Tây Ban Nha là không phải bàn cãi, thế nhưng nguồn quỹ chuyển nhượng hạn hẹp đã khiến ông gặp khó trong việc giúp pháo thủ khôi phục lại vị thế. Chelsea thì lại khác, đội bóng luôn được sự hậu thuẫn về mặt tài chính của ông chủ Roman Abramovich, thế nhưng sự bảo thủ về mặt chiến thuật và sử dụng nhân sự đã khiến triết lý sarri – ball của Maurizio Sarri đã không còn phát huy được hiệu quả thường thấy.

Góc Premier League: Đâu còn đại chiến top 6 - Bóng Đá

 Dẫu vậy, sự chênh lệch về mặt trình độ đã khiến các trận đại chiến này không còn hấp dẫn như trước

Trái ngược với tình cảnh của hai đội bóng thành London, Manchester City và Liverpool vẫn luôn thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh hủy diệt của các ứng cử viên vô địch thực sự, cùng với sự ổn định của Tottenham Hostpur và sự trở lại của Quỷ đỏ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, rõ ràng khái niệm top 6 giờ chỉ còn tồn tại về mặt danh nghĩa.

Thất bại kinh hoàng với tỷ số của một set tennis của Chelsea trước nhà đương kim vô địch Premier League đã không còn khiến nhiều người phải bất ngờ, nó giống như cái cách mà pháo thủ đã từng gục ngã rất dễ dàng trước đoàn quân của Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Ole Gunnar Solskjaer trong những lần chạm trán gần đây.

Chính những yếu tố về giá trị thương mại của giải đấu, danh tiếng của đội bóng và sự tâng bóc của giới truyền thông đã đẩy mọi người đi đến sự lầm tưởng về chất lượng của các trận đại chiến. Có lẽ, đối với những người yêu mến Premier League, top 6 giờ chỉ còn là những hoài niệm xưa cũ hay những thứ mà không biết bao giờ họ mới lại được có dịp chứng kiến trong tương lai.

(Bạn đọc: Đức Tuấn) 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

17:55 13/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục