Góc nhìn ngược: Chờ Maurizio Sarri "dĩ độc trị độc"

15:12 Thứ ba 17/10/2017

TinTheThao.com.vnMan City đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt ở nước Anh. Nhưng họ hãy cẩn thận với Napoli của Maurizio Sarri. Pep nên nhớ Napoli đang là đội bóng duy nhất của năm giải châu Âu còn giữ được mạch trận toàn thắng (Serie A).

1. "Lật bài ngửa" trước giờ G

Lá thăm may rủi đã đưa Napoli và Man City vào chung một bảng đấu. Tình cờ hơn, vào rạng sáng mai, chúng ta sẽ được chứng kiến hai đội bóng tấn công dữ dội nhất châu Âu này chạm trán nhau tại Etihad.

Góc nhìn ngược: Chờ Maurizio Sarri

 Sarri chỉ "cầu hòa" trước Man City?

Trong cuộc họp báo trước trận Pep Guardiola không tiếc lời khen dành cho đội bóng thành Naples. HLV xứ Catalan khẳng định: "Napoli là một trong ba đội bóng hay nhất châu Âu." 

Ở phía bên kia chiến tuyến, Maurizio Sarri "cầu hòa" ngay khi bóng còn chưa lăn. Ông nói trước báo giới: "Chúng tôi không được phép sợ hãi nhưng chúng tôi chỉ cần hòa ở trận đấu này."

Như vậy, cứ theo lời của hai chiến lược gia này, Man City sẽ tấn công dồn dập còn Napoli sẽ tử thủ, cốt chỉ lấy 1 điểm!

Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Jose Mourinho cũng từng mạnh miệng tuyên bố chơi 9 tiền đạo trước Liverpool và rồi kết quả thế nào ta đều biết. 

Thống kê cho thấy, Napoli là đội duy nhất của châu Âu cho đến lúc này vẫn còn giữ được mạch toàn thắng. Trong 8 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội, các học trò của ông Sarri ghi được tới 26 bàn (trung bình 3,2 bàn/trận). Với sức tấn công khủng khiếp như vậy, Napoli chẳng có lí gì từ bỏ "sở trường" để đánh vào "sở đoản" phòng ngự. 

2. Tử huyệt Fabian Delph

Chấn thương của Danilo và Benjamin Mendy bỗng nhiên mở ra cơ hội đá chính cho Fabian Delph. Tuy nhiên, từ vị trí sở trường tiền vệ, cựu cầu thủ của Aston Villa được Pep "biên chế" vị trí hậu vệ trái. Đây sẽ chính là tử huyệt của Man City nếu Napoli biết cách khai thác. 

Góc nhìn ngược: Chờ Maurizio Sarri

 Delph liệu có thích khi được ở vai trò mới?

Như đã biết, tuy là một đội bóng chơi ở Serie A, nhưng Napoli lại chơi cực kì tốc độ. Những bàn thắng của Napoli thường xảy ra theo kịch bản: Nhận đường xẻ nách của khu trung tuyến, Dries Mertens hay Lorenzo Insigne dùng tốc độ để loại bỏ các hậu vệ cánh, sau đó, cắt thẳng vào bên trong để tung ra những cú dứt điểm trái phá. 

Trong khi đó, Delph bản chất không phải là hậu vệ thuần túy, thậm chí cầu thủ này khá chậm chạp. Nếu Napoli chơi đôi công và tập trung đánh vào cánh trái của Man City, Pep có nguy cơ lớn phải nếm trái đắng. 

Đương nhiên, muốn các học trò thi triển được chiến thuật "đánh phủ đầu", Napoli phải cầm cự được ít nhất 30 phút đầu trận. Man City đã hủy diệt Stoke City ngay trong hiệp một với ba bàn thắng. Thế nên, "cẩn tắc vô áy áy" Maurizio Sarri ạ!

Man City hủy diệt  Feyenoord thế nào ở Champions League?

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 11:32 17/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục