Góc nhìn: Hai thái cực của Người đặc biệt và Frank Lampard

19:58 Chủ nhật 23/02/2020

TinTheThao.com.vnCùng tổn thất về lực lượng nhưng Frank Lampard vượt khó thành công với Chelsea trong khi Tottenham Hotspur của Jose Mourinho tiếp tục rơi tự do.

Lampard thắng nhờ “người đóng thế”

Đầu tiên phải nói rõ, Chelsea thắng Tottenham hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Frank Lampard xuất sắc hơn người thầy cũ Jose Mourinho. Vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận Lampard thành công trên băng ghế chỉ đạo hay Người đặc biệt đã “hết phép”. Tuy vậy cũng cần nhìn nhận dấu ấn mà thuyền trưởng The Blues thể hiện trong trận đấu then chốt với Gà trống. Ấn tượng hơn cả là canh bạc đặt vào 2 cựu binh là hậu vệ Marcos Alonso và tiền đạo Olivier Giroud. Chính phong độ thi đấu xuất thần của Giroud và Alonso mang về 3 điểm quý hơn vàng cho đội chủ sân Stamford Bridge, củng cố vững chắc vị trí trong Top 4.

Lần gần nhất Olivier Giroud đá chính là trận Chelsea thua West Ham vào cuối tháng 11/2019. Tương tự tính đến trận đối đầu Tottenham, Marcos Alonso chỉ mới có 7 trận với 284 phút ra sân cùng The Blues. Tuy vậy, trong thời khắc then chốt, HLV Lampard cực kỳ quyết đoán, tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của Giroud và Alonso thay sức trẻ của Tammy Abraham và Reece James. Ở chừng mực nào đó, đây là 2 quân bài tẩy giấu trong tay áo vị tướng trẻ Lampard. Và Giroud, Alonso đã đền đáp xứng đáng niềm tin mà HLV trưởng Chelsea dành cho mình.

 - Bóng Đá

Lampard đã có trận đấu thành công trước người thầy cũ Jose Mourinho.

Mourinho “nhức đầu” với bài toán hàng tiền vệ

Christian Eriksen chuyển sang Inter Milan, Harry Kane, Son Heung Min chấn thương đã đẩy Jose Mourinho vào tình thế khó khăn vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Tuy nhiên, đây không phải lý do để biện minh cho thất bại, bởi thử thách là 1 phần tất yếu trong bóng đá, nhiệm vụ của HLV trưởng là giúp đội nhà vượt khó thành công.

Jose Mourinho trong nghiệp cầm quân chưa bao giờ đề cao triết lý kiểm soát bóng. Nhưng chạm trán Chelsea, trước đó là RB Leipzig, Gà trống lại sử dụng chiến thuật này để bóp nghẹt đối thủ. Thực tế là Mourinho đã thành công một nửa khi Tottenham giành quyền kiểm soát bóng, nắm giữ thế trận. Một nửa còn lại Gà trống thất bại, bởi hàng tiền vệ tỏ ra lúng túng, không biết làm gì ở bước tiếp theo. Hệ quả là Tottenham bế tắc trong các phương án tấn công. Bàn thắng duy nhất mà Tottenham có được trớ trêu thay xuất phát từ pha phản lưới nhà của trung vệ Antonio Rudiger (Chelsea).

 - Bóng Đá

Mourinho đang "đông lạnh" Dele Alli.

Jose Mourinho, suy cho cùng, vẫn là 1 trong những chiến lược gia hàng đầu tại Premier League và châu Âu. Việc Tottenham chìm sâu ở nửa dưới BXH và mạnh mẽ vươn lên Top 5 khi Người đặc biệt nắm Gà trống đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục nhận trái đắng như 2 trận vừa qua, khả năng Tottenham mất suất dự cúp châu Âu mùa tới là hoàn toàn khả thi. 

Gia Minh | 19:00 23/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục