Góc nhìn: Brazil và điệu Samba nhạt nhòa

06:00 Thứ bảy 06/07/2019 | 2

TinTheThao.com.vnThất bại tại World Cup 2018 đã giúp Tite vỡ ra được nhiều điều, để giờ đây Brazil trong tay ông biến hóa và hiệu quả hơn rất nhiều lần.

Brazil đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Tite lên nắm quyền. Giai đoạn ban đầu, sau khi người hâm mộ xứ Samba  quá chán ngán một Selecao khô khan, thực dụng dưới thời Carlos Dunga, Tite là sự lựa chọn làm thỏa mãn được họ.

Sơ đồ 4-3-3 của ông khiến Brazil trở nên quyến rũ hơn, tấn công nhiều hơn và đặc biệt là đậm đặc chất Samba hơn với sự dẫn dắt của "nghệ sĩ sân cỏ" Neymar. Tuy nhiên bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều bởi xu thế toàn cầu hóa. Brazil không thể sống mãi với Joga Bonito, thứ bóng đá không tuân theo bất cứ luật lệ hay khuôn mẫu nào, đó đơn giản chỉ là lối chơi bóng vị nghệ thuật.

Góc nhìn: Brazil và điệu Samba nhạt nhòa - Bóng Đá

 Brazil vẫn sống tốt mà không cần một "vũ công" như Neymar.

Thất bại trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2018 giúp Tite vỡ ra nhiều điều, và ông lập tức điều chỉnh lại Selecao nhằm giúp đội tuyển này thích nghi được nhiều hoàn cảnh khác nhau hơn. Không thực dụng tới mức cực đoan như Dunga, nhưng cũng không quá đắm đuối trong điệu Samba, Brazil ở Copa America năm nay đã "Âu hóa" đi nhiều phần.

Dễ thấy nhất ở vị trí trung phong cắm, Roberto Firmino không giống kiểu "số 9" như Careca, Rimario hay Ronaldo de Lima. Đây không phải là tiền đạo mục tiêu, nhiệm vụ của anh không chỉ đơn thuần là ghi bàn. Firmino phải di chuyển rộng và liên tục để tạo khoảng trống, thậm chí là tranh chấp giành lại bóng. 

Roberto Firmino cũng không phải mẫu cầu thủ rê bóng lắt léo như những gì người ta thường thấy ở các ngôi sao trên hàng công Brazil. Thay vào đó tiền đạo của Liverpool đá đơn giản và đề cao tính hiệu quả trong các pha xử lý. Trong khi "số 9" truyền thống của Brazil là Gabriel Jesus giờ lại đá dạt biên, một cách để Tite tận dụng tốc độ và sự khéo léo của cầu thủ này, phẩm chất thường thấy của những cầu thủ chạy cánh ở Châu Âu.

Góc nhìn: Brazil và điệu Samba nhạt nhòa - Bóng Đá

 Lối chơi của Firmino là hình ảnh tiêu biểu cho Brazil ở Copa America năm nay: trực diện và hiệu quả.

Một điều đáng chú ý nữa là Tite dẹp bỏ sơ đồ 4-3-3 để chọn 4-2-3-1, hình hài giúp cân đối tốt giữa việc phòng ngự và tấn công. Có đến hai tiền vệ trụ là Arthur Melo và Casemiro giúp Brazil tạo được sự kiên cố lên hàng thủ 4 người phía dưới, nhưng vẫn đảm bảo được khả năng lên bóng với "bộ não" Melo.

Copa America năm nay người ta thấy Selecao ít "nhảy múa" cùng điệu Samba hơn, đội tuyển này chọn cách chơi nhanh và trực diện, sẵn sàng co cụm về để bảo toàn lợi thế. Nhưng đây không phải là Brazil thực dụng như thời Dunga, mà họ chỉ đang thích nghi trước sự thay đổi của bóng đá hiện đại.

Vương Ngọc | 21:05 05/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục