Góc Man Utd: Khó vì cái danh

16:11 Thứ ba 25/10/2016

TinTheThao.com.vnRất khó cho Jose Mourinho trong việc cầm quân tại Manchester United, khi trong tay ông đang có quá nhiều cầu thủ 'lớn'.

watermarked-3a1

 Mourinho không thẳng tay loại Pogba hay Ibra... Ảnh: Internet.

Man Utd đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, đặc biệt là thất bại 0-4 toàn diện trước Chelsea tại vòng 9 Premier League vừa qua. Với cương vị là một thuyền trưởng, chắc chắn Mourinho chính là người phải nhận trách nhiệm lớn nhất về những thất bại của Quỷ Đỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng Mourinho đã và đang có quá nhiều quyết định sai lầm trong việc bố trí sơ đồ chiến thuật cho Man Utd. Trong đó điều khiến Người Đặc Biệt phải nhận nhiều chỉ trích nhất có lẽ chính là việc quá ưu ái sử dụng những cầu thủ như Ibrahimovic hay Pogba, những cầu thủ đang có một phong độ rất tệ trong thời gian qua.

Với Ibrahimovic, sau màn ra mắt đầy ấn tượng, thì giờ đây cầu thủ 35 tuổi này đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt khi thi đấu tại Anh, một đấu trường đòi hỏi rất nhiều thể lực và các hậu vệ cũng chẳng quá 'hiền lành' như tại Ligue 1. Cụ thể 6 trận gần nhất trong khuôn khổ các giải đấu của nước Anh (Premier League và League Cup), Ibra đã chẳng thể ghi được lấy 1 bàn.

Trong khi đó với Pogba, sự thất vọng mà tiền vệ người Pháp đang mang lại còn lớn hơn gấp nhiều lần so với Ibra. Đã không còn nhiều những hình ảnh bùng nổ như thời kỳ thi đấu cho Juventus, mà giờ đây Pogba dường như đang biến thành một con người hoàn toàn khác khi thi đấu trong màu áo Quỷ Đỏ, một cầu thủ luôn thi đấu lúng túng, và không có chút sự tinh tế nào.

Ấy vậy mà sau rất nhiều màn trình diễn đáng thất vọng từ đầu mùa, Ibrahimovic và Pogba vẫn được Mourinho tin dùng trong đội hình chính của Quỷ Đỏ. Vậy đâu là nguyên nhân? Có phải Người Đặc Biệt không có được những người thay thế xứng đáng? Chắc chắn đây không phải nguyên nhân vì thực tế hàng công của Quỷ Đỏ vẫn còn những Rashford hay Martial trẻ khỏe, và hoàn toàn đủ sức thay thế Ibra đá cắm trên hàng công. Còn trường hợp thay thế đối với Pogba, sự lựa chọn dành cho Mourinho thậm chí còn nhiều hơn với những Mata, Herrera đang chơi rất hay. Đó là chưa kể đến một Carrick luôn sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào, và còn đó cả là những trường hợp 'bị bỏ quên' như Schneiderlin và Schweinsteiger.

watermarked-3a2

 Có lẽ cũng một phần vì lãnh đạo của Man Utd. Ảnh: Internet. 

Vậy tại sao Mourinho lại cứ phải dùng Pogba hay Ibrahimovic. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân từ 'hậu trường' mà Người Đặc Biệt không tiện tiết lộ trước báo giới. Một trong những lý do được nhiều người đồng tính nhất có lẽ chính là từ sức ép từ BLĐ của Man Utd. Cần nhớ rằng sẽ chẳng một ông chủ nào chấp nhận việc để 89 triệu bảng đầu tư của mình (Pogba) phải ngồi đánh bóng ghế dự bị, và tương tự là một bản hợp đồng mà họ đã mất rất nhiều công sức theo đuổi trong nhiều năm (Ibrahimovic).

Hãy nhớ lại trường hợp của Rooney để thấy rõ hơn về nhận định này. Mourinho tuy thừa biết Rooney đã xuống phong độ, nhưng vì tiếng nói quá lớn của Gã Shrek trong phòng thay đồ, chiến lược gia người Bồ cũng đã phải nhượng bộ Rooney trong một thời gian rất dài trước khi quyết định đẩy anh lên băng ghế dự bị nhờ sự đồng thuận của NHM. Trường hợp của Ibra và Pogba có lẽ cũng thế. Mourinho thật sự rất khó để 'loại' hai bản hợp đồng bom tấn này ngay được. Ông sẽ cần phải có thời gian 'thu thập' lý lẽ để trình lên lãnh đạo của Man Utd trước khi được bật đèn xanh thì mới dám 'trảm' 2 cầu thủ này.

Cái khó của Mourinho vào thời điểm này không phải vì ông bất tài, mà có lẽ chính là vì cái 'danh' quá lớn của các học trò.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:10 25/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục