Góc HLV Trần Minh Chiến: Barcelona sắp vô địch, PSG hạ Monaco

09:38 Thứ bảy 25/11/2017

Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện đang tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB Becamex Bình Dương – HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận,

Với mất mát lớn khi HLV Marcelino không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo Valencia vì bị kỷ luật từ BTC, khả năng lớn họ sẽ bị Barcelona đánh bại ngay tại “thánh địa” Mestalla vào cuối tuần này.

La Liga cuối tuần này sẽ đáng chú ý với cuộc đại chiến giữa hai CLB đang đứng đầu trên BXH, Valencia và Barcelona. Ông nhận định thế nào về trận đấu này?

 - Bóng Đá

La Liga cuối tuần này sẽ đáng chú ý với cuộc đại chiến giữa hai CLB đang đứng đầu trên BXH, Valencia và Barcelona.

Hiện đang xếp thứ 2 với 4 điểm ít hơn Barcelona, vì vậy, chiến thắng trước Barcelona cuối tuần này trên sân nhà Mestalla sẽ khiến cho giấc mơ xưng vương của “Bầy dơi” ngày càng trở nên hiện hữu. Tuy nhiên, rất không may mắn và đây có thể là nguyên nhân khiến Valencia không thể rút ngắn khoảng cách điểm số, thậm chí còn bị gia tăng lên 7 điểm, đó là việc họ phải thi đấu trong tình trạng không có sự chỉ đạo của thuyền trưởng Marcelino.

Với hành vi phản ứng trọng tài trong trận thắng Espanyol hồi tuần trước, chiến lược gia 52 tuổi đã bị BTC La Liga cấm chỉ đạo 2 trận. Đây được xem là mất mát khó có thể bù đắp của chủ nhà. Thế nên, tôi dự đoán trận này Barcelona sẽ từ hòa đến thắng.

Đâu là lý do làm nên sự thành công mùa này của Valencia?

Những gì mà Valencia làm được cho đến thời điểm này, tôi cho đó là công lớn của HLV Marcelino. Cùng với sự tỏa sáng của các tân binh mà chiến lược gia 52 tuổi này mang về, “Bầy dơi” đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Đặc biệt là hàng công, khi tỉ lệ ghi bàn hiện hiện tại của Valencia chỉ kém hơn Barcelona (32 so với 33 của Barcelona).

 - Bóng Đá

Valencia đang xếp thứ 2 với 4 điểm ít hơn Barcelona

Liệu cuộc đua La Liga có thể “sống lại” với trận đấu này, khi mà Real chỉ phải gặp Malaga?

Giải chỉ mới đi được 12 vòng nên chưa thể nói trước được chuyện gì. Tuy nhiên lịch sử cũng đã chứng minh, đến giai đoạn này mà khoảng cách giữa đội dẫn đầu với các đội xếp sau có khoảng cách lên đến 10 điểm thì không thể đăng quang vào cuối mùa. Thế nên, cuộc đua La Liga mùa này nhiều khả năng sẽ là cuộc đua song hành giữa Barcelona và Valencia.   

Ở Bundesliga, Dortmund sẽ có trận derby vùng Ruhr với Schalke – CLB đang chơi tốt mùa này. Còn Bayern sẽ gặp Gladbach. Vòng đấu này có thể chứng kiến sự độc tôn của Bayern?

 - Bóng Đá

Tâm điểm vòng 13 Bundesliga sẽ là trận derby vùng Rhur giữa Dortmund và Schalke.

Đối thủ Monchengladbach không phải thuộc diện dễ xơi. Sau 12 lượt trận, hiện Monchengladbach đang xếp thứ 4 với 21 điểm. Như thế đủ thấy, Bayern Munich sẽ không hề dễ dàng để đánh bại đối thủ này.

Song, với đẳng cấp của một đội bóng lớn cùng dàn lực lượng hùng hậu hơn, tôi dự đoán Hùm xám sẽ giành điểm số tối đa. Tuy nhiên khả năng khoảng cách 6 điểm giữa Bayern Munich với Schalke 04 sẽ được giữ nguyên 6 điểm, bởi với phong độ hiện giờ giữa hai bên, khả năng Schalke 04 giành chiến thắng trước Dortmund là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuối cùng là trận đấu tâm điểm giữa AS Monaco và PSG. Ông nhận định thế nào về trận này?

Trận này Monaco chơi trên sân nhà, nhưng tôi cho đây không phải là lợi thế lớn với họ, bởi PSG với lực lượng và phong độ nổi trội hơn sẽ không khó để giành điểm số tối đa.

Dù chơi trên sân nhà, nhưng khả năng lớn Monaco sẽ không tấn công ào ạt, thậm chí họ có thể chơi phòng ngự - phản công để rình rập cơ hội. Tuy nhiên, với sức công phá quá mạnh của mình, PSG sẽ nhanh chóng hạ gục nhà đương kim vô địch.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 09:07 25/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục