Góc HLV Phan Thanh Hùng: El Classico khốc liệt

19:38 Thứ hai 05/12/2016 | 2

Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận

3850

 Ramos ghi bàn phút cuối cho Real. Ảnh; The Guardian.

* Ấn tượng nhất sau loạt trận của các giải VĐQG cuối tuần qua, có lẽ là trận hòa 1-1 kịch tính trên sân Nou Camp. Ông nhận xét gì về diễn biến của trận El Clasico vừa qua?

- Trước trận này Barcelona không có phong độ tốt khiến cho người ta nghi ngờ về kết quả khả quan của họ trước Real, dù được chơi trên sân nhà. Thế nhưng, vượt qua tất cả, đội bóng chủ sân Nou Camp đã có 90 phút tuyệt vời, khiến cho Real phải toát mồ hôi mới có thể có giành lại 1 điểm.

Điều mà người ta thấy rõ rệt nhất ở trận El Clasico vừa rồi, đó là sự khốc liệt, toan tính và tinh thần quật khởi. Nó rất ít khi diễn ra trong mỗi lần Barca và Real chạm trán nhau. Với tôi, việc Barca bị chia điểm ở Nou Camp vừa rồi là điều hết sức đáng tiếc, bởi họ đã chơi tốt hơn.

* Nhiều người đã khen ngợi dấu ấn chiến thuật của Zinedine Zidane khá nhiều. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Real sau thời gian chập chờn đã hoàn toàn lột xác sau khi Zidane “nhiếp chính” để thay thế cho Benitez. Từ một một đội bóng hào nhoáng, mong manh, “Kền kền trắng” dần trở thành một tập thể chắc chắn, chặt chẽ nhưng không mất đi sự hào hoa, cống hiến trong lối chơi.

Với 17 trận liên tiếp chưa biết mùi thất bại (bằng với kỷ lục của Mourinho khi còn dẫn dắt Real) và hiện đang dẫn đầu La Liga, tất cả đã nói lên giá trị và những tác động mà “huyền thoại bóng đá Pháp” đã mang đến cho Real.

* Tác động của nó đến cuộc đua La Liga như thế nào? Phải chăng Real đang một mình một ngựa khi mà cả Atletico Madrid và Sevilla – các đối thủ bám đuổi đều đã mất điểm?

- Giải đấu mới đi được 1/3 chặng đường, trong khi khoảng cách điểm số cũng không qua lớn khi chỉ cách có 2–3 trận thắng. Thế nên, nói Real đang một mình một ngựa là chưa chuẩn xác. Song, với những gì đang thể hiện chúng ta có thể đặt niềm tin lớn nơi thầy trò Zidane về việc họ sẽ về đích trước tiên ở La Liga năm nay.

4969

 Barca bị Real cầm hòa

* Chuyển sang Serie A, Juve tiếp tục thắng, nhưng AC Milan và Roma đã trở lại mạnh mẽ. Đặc biệt là AC Milan, liệu có hy vọng nào cho sự trở lại của họ ở Champions League mùa tới, hay thậm chí là ngôi vô địch?

- Scudetto thì không chắc, bởi Juventus đang hết sức tập trung và có đội hình quá đồng đều. Tuy nhiên, Champions League thì hoàn toàn có thể vì so với những đối thủ đang bám theo sau như Napoli, Lazio, Atalanta…, As Roma và Ac Milan đang cho thấy sự vững chãi hơn. Với những gì đang thể hiện, tôi tin Roma, đặc biệt là Milan sẽ có được điều mình mong muốn ở mùa giải này.    

* Cuối cùng là Bundesliga, RB Leipzig tiếp tục phong độ ấn tượng của mình. Có nhiều ý kiến cho rằng với sự bất ổng của Bayern Munich ở mùa giải năm nay, tân binh của Bundesliga hoàn toàn có thê vô địch. Ông nghĩ gì về quan điểm này?

- Không phủ nhận những gì mà RB Leipzig đang thực hiện khiến cho tất cả phải ngả mũ chào. Song, như thế để cho rằng họ sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa là quá sớm, vì giải đấu còn cả một chặng được rất dài. Mặt khác, so với Bayern Munich, chiều sâu lực lượng, bản lĩnh, kinh nghiệm của những con người trong đội hình, RB Leipzig cũng không thể bằng. Quan điểm của tôi là phải đợi đến hết lượt đi thì chúng ta mới có được cái nhìn rõ ràng.    

*Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Video trận hòa 1-1 của Real Madrid và Barcelona:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 19:01 05/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục