Góc Cleveland Cavaliers: Áp lực rebounds đè nặng lên vai Kevin Love

18:59 Thứ bảy 20/01/2018

TinTheThao.com.vnSau hơn một nửa thời gian của mùa giải 2017/2018, đội hình của những nhà ĐKVĐ Cleveland Cavaliers đã bộc lộ khá nhiều vấn đề.

Trước khi bước vào NBA 2017/2018, Cavaliers vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất ở miền Tây – dù rằng họ đã mất ngôi sao Kyrie Irving (chuyển sang Boston Celtics). Thế nhưng, sau 44 trận đấu đã qua, đội hình của HLV Tyronn Lue bộc lộ rất nhiều vấn đề, khiến họ không đạt được thành tích tốt như mong muốn (27-17) và hiện chỉ đứng thứ 3 trên BXH miền Đông. Trong số đó, nghiêm trọng nhất phải kể đến việc các cầu thủ Cavaliers đang làm quá kém ở khoản rebounds.

22784207

 Kevin Love phải gánh cả khâu rebounds cho toàn đội. 

Thống kê cho thấy, trung bình mỗi trận Cavaliers chỉ thực hiện 41.9 rebounds (xếp tận vị trí 23/30 đội). Với riêng khía cạnh Defensive rebounds, thầy trò HLV Tyronn Lue chỉ có trung bình 33.7 rebounds/ trận (xếp vị trí 18) và chỉ 8.7 offensive rebounds (xếp vị trí 24). Đây chính là lý do lớn nhất khiến những nhà ĐKVĐ miền Đông không có được kết quả tốt như mong muốn qua từng trận.

Từ đầu mùa giải, người thường xuyên chơi ở vị trí trung phong cho Cavaliers là Kevin Love. Và Love cũng chính là nguồn rebounds chính của toàn đội với trung bình 9.6 rebounds/ trận - con số không tốt đối với một trung phong. Đứng thứ 2 trong danh sách là LeBron James với trung bình 8 rebounds/ trận. Những cầu thủ còn lại trong đội hình chính - Jae Crowder chỉ có 3.3 rebounds/ trận, J.R. Smith 2.1 rebounds/ trận và Isaiah Thomas 1.5 rebounds/ trận.

_tristan

 Những năm trước đó, Tristan Thompson là cây rebounds chính của Cavaliers. Nhưng bây giờ, phong độ của trung phong 26 tuổi đã suy giảm rất nhiều và không còn giữ được vị trí chính thức.

Đây thực sự là điều đáng báo động đối với Cavaliers bởi việc thua thiệt trong khâu rebounds sẽ khiến Cavaliers gặp khó mỗi khi chạm trán với đội bóng có khả năng tấn công mạnh mẽ. Điển hình như trận thua trước Warriors, Cavaliers đã bị đối thủ Offensive rebounds đến 13 lần, Toronto Raptors (18 lần), Minnesota Timberwolves (15 lần) và Boston Celtics (9 lần). Và tất cả các trận đấu đó, Cavaliers toàn thua.

Thực tế, trong những mùa giải gần đây, chưa bao giờ Cavaliers được đánh giá cao ở khoản rebounds: mùa giải 2016/2017 - trung bình có 43.7 rebounds/ trận (xếp vị trí 12), mùa giải 2015/2016 – trung bình có 44.5 rebounds/ trận (xếp thứ 9). Còn ở mùa giải này, con số rebounds trung bình thậm chí còn ít hơn thế (41.9).

Nguyên nhân của điều này đến từ việc Tristan Thompson không còn ra sân thường xuyên vì đánh mất phong độ. Do đó trọng trách đặt lên vai Kevin Love quá lớn – trong khi Crowder, người chơi thế vai trò Power Forward cho Love lại không phải là mẫu cầu thủ quá mạnh về rebounds.

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 18:39 20/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục