Góc Chelsea: Lampard và công cuộc "thép đã tôi thế đấy"

14:03 Thứ hai 16/09/2019

TinTheThao.com.vnMặc dù Chelsea vẫn còn cho thấy những khuyết điểm trong lối chơi nhưng các dấu ấn tích cực mà HLV Frank Lampard để lại ở Stamford Bridge đang ngày một hiện rõ.

Sau 5 vòng đấu Premier League, Chelsea đã trở lại với nhóm cạnh tranh tấm vé tham dự Cúp Châu Âu khi đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 1 thua và giành được tổng cộng 8 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Frank Lampard vẫn khiến người hâm mộ chưa thể an tâm hoàn toàn khi hàng thủ, thương hiệu trứ danh từng được The Blues xây dựng trong thế giới túc cầu đã bị các đối thủ từ mạnh (Manchester United) đến yếu (Norwich, Sheffield) chọc thủng đến 11 lần. 

Phong độ sa sút của đội trưởng Cesar Azpilicueta, chấn thương chưa lành hẳn của những trụ cột như Antonio Rudiger, N'golo Kante cùng việc chưa phát huy hết tính hiệu quả trong hệ thống chiến thuật đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge có phần chậm chân hơn các đối thủ cạnh tranh. Dù vậy, giữa bức tranh còn nhiều gam màu không tươi sáng đó, người hâm mộ vẫn có những lý do để lạc quan khi các sao trẻ của đại diện Tây London như trung vệ Fikayo Tomori, "Lampard mới" Mason Mount cùng kẻ kế thừa "lời nguyền số 9" Tammy Abraham đang thi đấu ngày một tự tin. 

Ghi '4 bàn', Tammy Abraham đi vào lịch sử Chelsea lẫn Premier League - Bóng Đá

Các sao trẻ của Chelsea đang thi đấu ngày một ấn tượng.  

Trong trận đấu với Wolverhampton ở Molineux vừa rồi, cả ba gương mặt kể trên đều đã lập công cho Chelsea. Đáng chú ý, Tomori đã có một siêu phẩm sút xa, Abraham hoàn thành hẳn một cú hat-trick còn Mason Mount khiến hàng thủ Bầy sói trở thành "những gã hề" với tình huống phô diễn kỹ thuật trước khi dứt điểm lạnh lùng làm tung lưới thủ môn hàng đầu của tuyển Bồ Đào Nha, Rui Patricio.

Chứng kiến sự bùng nổ của những ngôi sao trẻ The Blues, các cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge đang cảm thấy cực kỳ phấn khích khi trước đây, đường lối chính của Chủ tịch Roman Abramovich luôn nằm ở việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu và ngó lơ những "măng non" trưởng thành từ câu lạc bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chelsea bị cấm mua sắm ở hai phiên chợ liên tiếp, HLV Frank Lampard đã phải tận dụng tất cả nguồn lực anh đang có trong tay, "tôi luyện những thanh thép" tiềm năng nhất và tạo điều kiện để họ tỏa sáng rồi đưa đội nhà vượt qua cơn gian khó trước mắt. 

Billy Gilmour: Inside the rise of Chelsea and Scotland's 'new Modric' - Bóng Đá

Frank Lampard đang khiến người hâm mộ phấn khích với công cuộc "thép đã tôi thế đấy" của mình.  

Những nỗ lực và cả sự mạo hiểm của "Super Frankie" đã được đền đáp với chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Wolverhampton mới đây. Và xa hơn, nếu như các tài năng trẻ của The Blues giữ vững được phong độ, họ có thể trở thành thế hệ trụ cột kế tiếp của sân Stamford Bridge, đồng thời khiến nỗi lo về "căn bệnh lão hóa" nơi những Olivier Giroud, Pedro hay Willian lùi dần về quá khứ. 

Phi Yến | 08:17 16/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục