Góc BLV Vũ Quang Huy: Rooney hết thời; Ronaldo khiến đối thủ khiếp sợ

20:03 Thứ năm 13/10/2016

TinTheThao.com.vnChia sẻ với BongDa.com.vn mục, BLV Vũ Quang Huy cho biết, với mẫu cầu thủ như Rooney, khi thể lực không còn đảm bảo thì khó có thể chơi tốt ở môi trường đỉnh cao.

er1

 

 *Ngay sau khi bị Jose Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị ở Manchester United, Wayne Rooney tiếp tục mất vị trí ở tuyển. Theo ông, Rooney liệu có phải đã hết thời? Và lối chơi của tuyển Anh có thực sự thay đổi theo hướng tích cực hơn khi Rooney ngồi ngoài?

- Tôi nghĩ Rooney không còn phù hợp để thi đấu với mật độ dày đặc và liên tục như hiện giờ của M.U và đội tuyển Anh. Thế nên, việc anh ta lần lượt được HLV Jose Mourinho ở M.U và Gareth Southgate tại đội tuyển Anh cất trên băng ghế dự bị, điều này là không có gì phải bàn cãi. Mẫu cầu thủ như Rooney là thiên về thể lực nên khi điều này bị ảnh hưởng bởi tuổi tác (năm nay Rooney 31 tuổi) thì bộc lộ rất nhiều hạn chế.

Về phía đội tuyển Anh, họ vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc, thậm chí còn nhợt nhạt hơn. Tuy nhiên, theo tôi điều này không phải vì vắng Rooney mà là do tầm của HLV tạm quyền Gareth Southgate chưa đủ.

* Ngay khi trở lại, Cristiano Ronaldo đã đáp trả mọi lời chỉ trích bằng màn trình diễn tuyệt vời giúp Bồ Đào Nha giành 2 thắng lợi liên tiếp. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Ronaldo?

- 5 bàn thắng mà Ronaldo vừa ghi được đều vào lưới của các đội không tên tuổi như Andorra, Đảo Faroa. Với những đối thủ như thế, tất nhiên việc ghi bàn là không quá khó với một cầu thủ như Ronaldo. Song, bỏ qua khía cạnh này, tôi vẫn đánh giá cao vai trò của CR7. Bởi anh ta là mẫu cầu thủ lúc nào cũng thể hiện sự khát khao cao hết sức mãnh liệt. Về tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong đội hình, tôi cho là rất lớn, thậm chí là vô cùng đặc biệt. Chỉ việc anh ta hiện diện trên sân thôi sẽ khiến đối thủ phải dè chừng và tìm giải pháp đối phó mệt mỏi rồi.  

er2

 

* Tây Ban Nha và Italia đã có trận hòa đầy kịch tính và hiện là 2 đội dẫn đầu bảng đấu của mình ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Theo ông, đội nào sẽ có cơ hội lớn giành ngôi nhất bảng?

- Tôi nghĩ sẽ là Tây Ban Nha.  Đơn giản đội bóng xứ sở đấu bò có đội hình đồng đều, có chiều sâu hơn so với Italia. Tuy nhiên, tôi dự đoán cả hai sẽ có mặt ở Nga vào năm 2018. So với các đối thủ, họ có lực lượng hùng hậu hơn hẳn, cùng đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn.

* Trong trận gặp Pháp, Hà Lan đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thất thủ 0-1. Theo ông, lối chơi của Hà Lan có gì thay đổi ở thời điểm hiện tại. Trong bảng đấu gồm cả Pháp và Thụy Điển, Hà Lan có sáng cửa vượt qua vòng bảng không?

- Lối chơi thì chưa có gì khởi sắc lắm, nhưng tôi tin Hà Lan sẽ thay đổi trong thời gian tới. Bởi họ đã và đang làm khá tốt công tác chuyển giao lực lượng của mình. Tôi nghĩ Hà Lan sẽ vượt qua Thụy Điển để cùng với Pháp giành 2 chiếc vé trực tiếp đến Nga. Như đã nói, tôi tin vào sự chuyển giao của bóng đá Hà Lan ở thời điểm hiện tại.

er3

 

* Đức và Bỉ đang thể hiện một sức mạnh tuyệt đối với 3 chiến thắng liên tiếp. Liệu họ sẽ là những đội bóng sớm hoàn thành chỉ tiêu?

- Trong bóng đá thì bất ngờ luôn xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp này tôi cho là khó, khi cả đội tuyển Đức và Bỉ đang có sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại.  

* Tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu vừa qua, ông ấn tượng với đội tuyển nào nhất?

- Qua các lượt trận vừa rồi, có người bảo đội gây ấn tượng nhất đó là Azerbaijan, khi họ cầm chân được CH Czech và thắng cả Na Uy để giành vị trí thứ 2 sau Đức. Tôi không phủ nhận điều này, tuy nhiên, quan điểm cá nhân tôi thì Đức vẫn là đội gây ấn tượng nhất. Cỗ xe tăng đang duy trì rất tốt sức mạnh của mình tại VCK Euro 2016, điều mà không phải đội nào cũng làm được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:50 13/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục