Góc BLV Vũ Quang Huy: Các “ông lớn” sẽ lấy hết điểm

18:27 Thứ sáu 28/10/2016 | 1

TinTheThao.com.vnChia sẻ với BongDa.com.vn, Vũ Quang Huy dự đoán các đội như Man City, Chelsea, Arsenal, M.U, Liverpool sẽ giành được điểm số tối đa tại lượt trận cuối tuần này. 

* Sau những chuỗi trận không mấy thành công thời gian qua ở Premier League, Manchester United sẽ dần dễ thở hơn, bắt đầu bằng màn đối đầu Burnley ở vòng đấu thứ 10. Theo ông, đây có thể coi là cơ hội để thầy trò HLV Jose Mourinho trở lại cuộc đua vô địch?

- Thời điểm này với Manchester United phù hợp hơn cả là họ cần giải quyết cho thật tốt từng trận đấu một, sau đó rồi tính tiếp chứ đừng mơ mộng quá rất dễ thành “tính già hóa non”. Về trận đấu với Burnley, đây được xem là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ tích lũy điểm bám theo các đội đang xếp trên mình trên bảng xếp hạng.

Trình độ giữa M.U với Burnley có khoảng cách quá chênh lệch, thế nên, tôi không có gì phải đắn đo để dự đoán một chiến thắng đậm cho thầy trò Mourinho.

man-united

 

* Tottenham và Leicester City sẽ chạm trán nhau trong một cuộc đối đầu đáng chờ đợi. Leicester City đã không còn mang hình ảnh của một nhà vô địch ngày nào. Trước Tottenham, liệu ‘Bầy cáo’ có thể toàn mạng rời sân White Hart Lane?

- Với những gì đã và đang thể hiện, Leicester City khó có thể làm một điều gì đấy tích cực trước Tottenham ở White Hart Lane. Trong khi Tottenham của HLV Pochetino đang đi đúng hướng thì Leicester City của Ranieri hoàn toàn ngược lại. “Bầy cáo” hiện giờ chỉ chơi coi được với các đối thủ yếu và vừa tầm thôi, chứ đụng các đội mạnh, tên tuổi như Tottenham, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, M.U thì phần thua thường thuộc về mình.  

* Chelsea và Liverpool đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tuy nhiên đối thủ sắp tới của họ không hề dễ dàng một chút nào. Cuối tuần này, họ sẽ lần lượt gặp Crsytal Palace và Southampton. Theo ông, liệu sẽ có bất ngờ nào xảy ra hay không?

- Tôi nghĩ sẽ không có bất ngờ xảy ra ở hai cặp đấu này. Bởi dựa trên lịch thi đấu của mình, Liverpool và Chelsea đều rảnh rỗi để tập trung những gì tốt nhất cho trận đấu này. Tuy nhiên, tôi dự đoán Chelsea sẽ gặp đôi chút vất vả, khi họ phải đến làm khách của một trong những đối thủ có lối chơi tương đối khó chịu tại Premier League thời điểm này là Southampton.

liverpool

 

* Ở vòng đấu trước, Arsenal bất ngờ để Middlesbrough cầm chân với tỷ số 0-0. Dù phải thi đấu xa nhà ở vòng này nhưng với việc chỉ phại đụng độ một Sunderland đang đội sổ, có khả năng Pháo thủ sẽ giành được một chiến thắng đậm không?

- Chiến thắng đậm thì không chắc, nhưng 3 điểm nhẹ nhàng thì trong tầm tay của thầy trò HLV Wenger. Chắc chắn Arsenal sẽ bị đối thủ bật hết cỡ, bởi với vị trí chót bảng hiện giờ, nếu không nỗ lực tối đa thì họ chẳng khác gì tự “đào hố chôn mình”. Tuy nhiên, do thực lực vượt trội hơn nên Arsenal dễ dàng hóa giải để giành lợi thế về cho mình.  

man-city

 

* Manchester City vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Theo ông, nguyên nhân đến từ đâu? Vòng này, trước một West Brom luôn gây khó dễ cho các ông lớn, liệu có hay không một bất ngờ nữa xảy ra, qua đó nhấn chìm đoàn quân của HLV Pep Guardiola trong khủng hoảng?

- Bên cạnh lực lượng bị sức mẻ, việc Man City 6 trận liền chưa biết thắng còn đến một phần do tâm lý các cầu thủ bị đè nặng khi họ lúc nào cũng căng ra để chơi cho thật tốt nhằm giành chiến thắng. Ngoài ra, ở đó còn là những miếng đánh của Pep Guardiola bị đối phương nghiên cứu kỹ để hóa giải… Song, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi tin Pep sẽ đưa Man City vượt qua khó khăn, vì ông ta là một HLV thông minh, có bề dày kinh nghiệm. Trận đấu với West Brom sẽ là khởi đầu để ông thầy người Tây Ban Nha tháo dỡ những khúc mắc cho đội bóng của mình. Tôi dự đoán trận này Man City sẽ giành được điểm số tối đa.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 18:15 28/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục